Bến Tre: Hợp tác với Trung Quốc sản xuất nghêu giống nhân tạo

Bến Tre: Hợp tác với Trung Quốc sản xuất nghêu giống nhân tạo
TP- HTX Thủy sản Rạng Đông ở xã Thới Thuận (Bình Đại, Bến Tre) vừa hợp tác với một đơn vị của Trung Quốc để nhận chuyển giao công nghệ sản xuất nghêu giống nhân tạo, thực hiện từ tháng 8/2007 đến tháng 2/2008.

Đối tác phía Trung Quốc là Trung tâm Chuyển giao công nghệ trường Đại học Trung Sơn. Công nghệ chuyển giao gồm các khâu từ chọn nghêu bố mẹ, xây trại, quy trình sinh sản nhân tạo, ươm và phòng bệnh cho nghêu giống; Đào tạo cán bộ.

Mục đích hợp tác nhằm tạo ra một giống nghêu có thương hiệu. Bến Tre có nhiều bãi nghêu lớn ở các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú nhưng trước nay chỉ “khai thác tự nhiên” nên không ổn định và thường xảy ra tranh chấp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.