Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2: Hiện đại, tận tâm vì người bệnh

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là bệnh viện đầu tiên và duy nhất trang bị máy chữa u xơ tử cung bằng phương pháp Fus-Mri tại Việt Nam.
Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là bệnh viện đầu tiên và duy nhất trang bị máy chữa u xơ tử cung bằng phương pháp Fus-Mri tại Việt Nam.
TP - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 được đầu tư 520 tỷ đồng, với hệ thống thiết bị hiện đại, mô hình hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế, cập nhật các phương pháp chữa bệnh u xơ tử cung, u tiền liệt tuyến, u xương di căn mới nhất; cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đang trở thành một địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân trong cả nước.

Thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới

U xơ tử cung là một trong những căn bệnh phổ biến ở phụ nữ, gây cho người bệnh nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm sinh lý. Theo các chuyên gia, u xơ tử cung là bệnh khối u lành tính tại tử cung, người ta không tìm thấy nguyên nhân của bệnh, song hay gặp bệnh lý này ở những người có tình trạng cường ơstrogen, những nữ tu, sơ, những người đẻ nhiều, những người béo. Tỷ lệ u xơ theo ước tính chiếm khoảng 25% ở phụ nữ từ tuổi trên 30 và tỉ lệ này càng tăng theo độ tuổi 45-50.

Nhờ sự tiến bộ của y học, kỹ thuật siêu âm chẩn đoán đã cho phép xác định được tình trạng u xơ rất sớm, khi người bệnh không hề có sự cảm nhận gì về sự xuất hiện của u xơ. Theo các bác sĩ, u xơ tử cung không nguy hiểm song nó sẽ gây chèn ép các cơ quan lân cận, gây tình trạng bị kích tiểu tiện, gây khó đại tiện, đau lưng, sẩy thai, đẻ non, vô sinh hoặc băng huyết sau sinh.

Tuy nhiên, việc điều trị căn bệnh này cũng không phải là vấn đề đơn giản. Với sự phát triển của nền y học thế giới, các nhà nghiên cứu Mỹ và Israel đã ứng dụng thành công phương pháp điều trị u xơ tử cung không cần phẫu thuật- phương pháp điều trị bằng năng lượng sóng siêu âm: Fus-MRI.

Cho đến nay, tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 là bệnh viện đầu tiên và duy nhất có trang bị máy chữa u xơ tử cung bằng phương pháp Fus-Mri. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết, đây là thiết bị tiên tiến nhất của thế giới hiện nay. Đến nay, ở Đông Nam Á mới chỉ có 3 máy, trong đó, một chiếc ở Thái Lan, một chiếc nữa ở Singapore và chiếc thứ 3 đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2.

Đây là máy phục vụ điều trị u xơ tử cung, u tiền liệt tuyết, u vú, u xương mà không cần phải phẫu thuật. Hiện Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã thực hiện chữa trị u xơ tử cung cho hàng trăm phụ nữ và tất cả đều khỏi bệnh. Có nhiều chị em bị u xơ nhiều năm, sau khi chữa trị đã sinh con bình thường.

Theo chuyên gia của Insightec, trên thị trường Việt Nam cũng có một vài phương pháp điều trị u xơ tử cung khác như HIFU-MRI, nhưng chưa được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ) công nhận vì nhiều hạn chế so với Fus-Mri. Do vậy, bệnh nhân khi sử dụng phương pháp trên, cần tìm hiểu xem phương đó đã được Bộ Y tế cấp phép hoạt động hay chưa. Trong khi đó, phương pháp Pus-Mri đã được FDA công nhận và tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, phương pháp trên đã được Bộ Y tế cấp phép hoạt động.

Nói về công nghệ mới này, ông Sơn cho biết, người bệnh chỉ điều trị một lần duy nhất, thiết bị cộng hưởng từ Fus-Mri sẽ xác định vị trí, kích thước khối u. Sau đó, máy sẽ tự động lập trình và phát sóng siêu âm năng lượng cao, hội tụ tại một điểm, đưa lên nhiệt độ sóng siêu âm lên khoảng 85% để tiêu diệt khối u, làm tắc các nhánh mạch nuôi khối u. Sau đợt điều trị, khối u có thể xẹp xuống hơn một nửa và tự tiêu dần đi theo thời gian.

Theo các chuyên gia, đến nay, trên thế giới có khoảng 12.000 phụ nữ được điều trị bằng phương pháp Fus-Mri. Phương pháp điều trị Fus-Mri đã được sử dụng tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Brazil, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Đặc biệt, phương pháp này có tác dụng trừ mô đích bất thường trong cơ thể mà không cần phẫu thuật, không để lại sẹo, không gây tổn tương mô lành vùng lân cận, không cần phải gây mê và không cần nằm viện sau điều trị.

Theo các bác sĩ, sử dụng máy điều trị Fus-Mri phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, chưa mãn kinh. Bệnh nhân chưa qua phẫu thuật ở vùng bụng và vùng chậu; bệnh nhân không cấy ghép các dụng cụ kim loại trên người. Thời gian điều trị khoảng 3-4 tiếng, không gây đau đớn. Sau điều trị, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt, làm việc ngày hôm sau.

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2: Hiện đại, tận tâm vì người bệnh ảnh 1

Bệnh nhân được đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên chăm sóc tận tình, chu đáo.

Đội ngũ bác sĩ giỏi, tận tâm vì người bệnh

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 có nhiều khoa, trong đó có những khoa chủ lực như  Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; Phụ sản; Ngoại khoa… Với Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, ngoài đầu tư các thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ giỏi của Việt Nam cùng với các bác sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, Thái Lan. Đặc biệt, Giám đốc Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ View Plastic Surgery nổi tiếng của Hàn Quốc và Chủ tịch Hội Thẩm mỹ thế giới – Tiến sỹ Narong người Thái Lan cũng làm việc bán thời gian cho Bệnh viện Bảo Sơn. “Các bệnh nhân có thể lựa chọn và đăng ký mổ hoặc khám bệnh với các bác sĩ nổi tiếng mà họ biết đến, sau đó, bác sĩ sẽ sắp xếp, bố trí thời gian để bay đến Việt Nam điều trị”- Chủ tịch tập đoàn Bảo Sơn cho biết.

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cũng cung cấp các dịch vụ về thẩm mỹ, làm đẹp như: Làm trắng da, căng da mắt, hồng nhũ hoa, xóa sẹo lồi, sẹo lõm, xóa nhăn, rám, tàn nhang, xóa hình xăm, xóa mụn thịt, tẩy nốt ruồi; điều trị phì đại tuyến dầu, mụn trứng cá, triệt lông, trẻ hóa da (bằng phương pháp PRP, lăn kim, nâng cao RF, diện di tinh chất, thermage); giảm béo bằng máy giảm béo + massage bôi tinh chất giảm béo, laser trẻ hóa tầng sinh môn, phun xăm thẩm mỹ và tiêm chất làm dầy, botox. Massage chăm sóc da cơ bản, massage sau giảm béo (bằng phương thức hút mỡ, tạo hình thành bụng) sau nâng ngực…Các dịch vụ kỹ thuật trên đều do các bác sĩ hàng đầu Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan thực hiện.

Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn chia sẻ, ở Bệnh viện Bảo Sơn, một trong các khoa đã tập trung đầu tư là Sản phụ khoa và Sinh đẻ có kế hoạch. “Cái hay của khoa này, là cung cấp dịch vụ trọn gói, tư vấn cho mẹ nuôi, thăm khám, chăm sóc thai nhi từ khi hình thành đến lúc sinh nở. Khoa cũng có các kỹ thuật chữa cho chị em khiếm khuyết trước và sau sinh đẻ, mắc các bệnh phụ khoa của phụ nữ. Bệnh viện cũng tiến tới cung cấp dịch vụ thụ tinh nhân tạo”- ông Sơn nói.

Ngoài ra, Ngoại khoa cũng là thế mạnh của Bệnh viện Bảo Sơn. Các dịch vụ phẫu thuật vùng bụng, ngực, cột sống… đều thực hiện trên các phòng mổ được trang bị thiết bị hiện đại hàng đầu cả nước hiện nay. Nói về tầm nhìn và phong cách phục vụ của Bệnh viện Bảo Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn tâm sự: “Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phải xem bệnh nhân như thượng đế, như người nhà của mình để chữa trị. Với phương châm phục vụ là khoa học, tận tình và nhân văn, chúng tôi đang hướng Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn theo chuẩn quốc tế”.

Ngoài Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 1 (tại Sơn Tây, Hà Nội), Tập đoàn Bảo Sơn đã phát triển thêm Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, tại địa chỉ 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (cạnh Khách sạn Bảo Sơn). Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại và đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, Bệnh viện Bảo Sơn đang xây dựng hình ảnh một thương hiệu mạnh trong ngành y tế của Việt Nam, sánh ngang với các bệnh viện trong khu vực và quốc tế.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.