CEO và đẳng cấp mới của Phú Quốc

Novotel Phu Quoc Resort là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Novotel đầu tiên tại Việt Nam.
Novotel Phu Quoc Resort là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Novotel đầu tiên tại Việt Nam.
TP - Sau quyết định “đặt cược” tại Phú Quốc ngay từ thời điểm mảnh đất này vẫn còn hoang sơ và “mạnh tay” đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, phát triển các dự án khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort 5 sao, khu phố đi bộ, căn hộ nghỉ dưỡng…  Tập đoàn CEO đã trở thành 1 trong 3 nhà phát triển BÐS du lịch, nghỉ dưỡng lớn nhất tại Ðảo Ngọc.

Quyết định đáng giá

Nhìn hình ảnh Phú Quốc ở thời điểm hiện tại, ít ai có thể hình dung được rằng, khoảng 7 năm trước, vùng đất này vẫn chỉ là một khu vực hoang sơ, chưa có điện đường, trường, trạm, hạ tầng kết nối, đường đất đỏ nắng thì bụi, mưa thì lầy, sân bay chỉ đón được các chuyến nội địa bằng máy bay nhỏ…

Đúng thời điểm ấy, ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO - đã bắt đầu “mối duyên” của mình với hòn đảo xinh đẹp này ngay lần đầu đến Phú Quốc. Theo lời kể của người đứng đầu Tập đoàn CEO, ông đã “yêu” Phú Quốc ngay từ giây phút đặt chân xuống sân bay. Khi đi khảo sát hòn đảo bằng xe máy, cảnh đẹp, khí hậu, những bãi cát trắng, rừng nguyên sinh, làng chài, vườn hồ tiêu, khu sản xuất nước mắm… càng khiến ông có thiện cảm với Phú Quốc nhiều hơn.

Dù Phú Quốc thời điểm đó vẫn còn là “một nàng tiên cá đang say ngủ” nhưng với con mắt mang tầm nhìn chiến lược, ông Đoàn Văn Bình, đã cảm nhận được tiềm năng của Đảo Ngọc để có những nghiên cứu, đánh giá rất nghiêm túc và trở thành một trong những người có quyết định tiên phong, táo bạo trong đầu tư tại Phú Quốc.

CEO và đẳng cấp mới của Phú Quốc ảnh 1 Tập đoàn CEO góp phần mang đến một diện mạo mới cho Ðảo Ngọc Phú Quốc.

Chia sẻ về quyết định này, lãnh đạo CEO cho rằng: “Phú Quốc có bãi biển nguyên sơ, cát rất đẹp, thời tiết thuận lợi, ấm áp quanh năm, khí hậu trong lành do 2/3 diện tích là rừng, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Nhiều trung tâm du lịch lớn của khu vực như Phuket, Bali, điều kiện không hơn Phú Quốc, thậm chí có điểm không bằng, nhưng lại phát triển rất mạnh bởi họ sớm được đầu tư, quảng bá. Phú Quốc với lợi thế sẵn có, chỉ cần đầu tư thích đáng thì việc Đảo Ngọc trở thành trung tâm nghỉ dưỡng của khu vực chỉ là vấn đề thời gian”.

Nói là làm, Tập đoàn CEO đã “đổ” nhiều nghìn tỷ triển khai hạ tầng kỹ thuật, dự án, dần hiện thực hóa “giấc mơ Đảo Ngọc” của Chủ tịch Đoàn Văn Bình.

Là một trong những nhà đầu tư tiên phong, Tập đoàn CEO phải vượt qua rất nhiều khó khăn, bởi ở thời điểm đó, Phú Quốc chưa có đường điện kết nối từ đất liền, hoàn toàn dùng máy phát điện nên chi phí năng lượng đắt đỏ. Việc vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu cũng gặp vô vàn khó khăn khiến tổng chi phí cao hơn nhiều lần so với đầu tư trên đất liền.

Cái bắt tay “đẳng cấp” và niềm tự hào Ðảo Ngọc

Quyết định bắt tay với những đối tác quốc tế uy tín, trong đó có Accor - nhà quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Tập đoàn CEO đã nhanh chóng cho ra đời Khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort - dự án đầu tiên thuộc Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort. Chỉ sau 13 tháng xây dựng theo chuẩn của Accor, Novotel Phu Quoc Resort đã chính thức khai trương ngày 18/1/2016. Đây là một kỷ lục đáng tự hào của Tập đoàn CEO bởi thông thường, với quy mô 400 phòng các khách sạn của Accor đều phải mất 24 - 36 tháng thi công. Cho đến nay, Novotel Phu Quoc Resort đã trở thành niềm tự hào của Tập đoàn CEO khi được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn, luôn dành cho nhiều đánh giá tích cực, tỷ lệ lấp đầy cao.

Mới đây, ngày 15/4/2017, Tập đoàn CEO tiếp tục khai trương khu biệt thự nghỉ dưỡng Novotel Villas thuộc Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort. Novotel Villas có quy mô 96 biệt thự, cung cấp tổng cộng 314 phòng đẳng cấp 5 sao, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Đây là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên trên thế giới được phép chuyển nhượng cho khách hàng sở hữu, đồng thời là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên tại Việt Nam, khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Tập đoàn danh tiếng Accor dành cho Tập đoàn CEO.

Ngay cuối năm 2017, khu phố đi bộ đầu tiên và duy nhất tại Phú Quốc - Sonasea Shopping Center cũng đã được Tập đoàn CEO chính thức khai trương với hàng loạt các hoạt động lễ hội, âm nhạc đặc sắc. Từ đây, Phú Quốc sẽ có thêm một điểm nhất định phải đến dành cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Đảo Ngọc xinh đẹp.

Không dừng lại ở đó, sau quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng khách sạn, khu resort 5 sao, khu biệt thự, khu phố đi bộ và mới đây nhất là khu căn hộ nghỉ dưỡng… Hiện nay Tập đoàn CEO đã trở thành đơn vị đầu tư lớn nhất ở khu vực Bãi Trường.

Tiếp đà đi lên, mục tiêu của Tập đoàn CEO là tập trung phát triển Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort đồng bộ và đẳng cấp quốc tế theo đúng tiến độ trong Giấy chứng nhận đầu tư, làm “đầu tàu” kéo khu vực trung tâm Đảo Ngọc phát triển, góp phần khai thác tiềm năng BĐS và du lịch Phú Quốc.

Sau Novotel Phu Quoc Resort, Novotel Villas, tháng 5/2017 CEO Group đã khởi công dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc với quy mô hơn 600 căn hộ khách sạn và biệt thự 5 sao. Dự án dự kiến đi vào hoạt động Quý IV/2018, cung cấp thêm các sản phẩm mang thương hiệu quốc tế cho thị trường.

Quyết tâm đồng hành cùng Ðảo Ngọc

Với những cái “Nhất” đã đạt được và sự thành công của hệ thống các hạng mục đã triển khai tại Đảo Ngọc - Phú Quốc, ông Đoàn Văn Bình khẳng định: Khác với các phân khúc khác, BĐS du lịch, nghỉ dưỡng đang ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư. Điều này có nghĩa là nguồn vốn dành cho phân khúc này cũng đang gia tăng, kéo theo sự ra đời của hàng loạt sản phẩm BĐS phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trong bối cảnh đó, để thu hút khách hàng, buộc các đơn vị phát triển dự án phải đưa ra chính sách ưu đãi bán hàng cũng như cam kết lãi suất và dịch vụ tốt hơn. Điều này vô hình chung cũng khiến chất lượng của các sản phẩm BĐS du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng tăng…

Riêng đối với Phú Quốc, ông Bình cho rằng khu vực này sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ BĐS du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam thời gian tới. Mảnh đất này cũng có khả năng đạt mức tăng trưởng nhanh chóng và sẽ sớm trở thành cơ hội cho những người có ý định đầu tư BĐS du lịch, nghỉ dưỡng. Nguyên nhân là bởi, không chỉ sở hữu ưu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tuyệt vời, Phú Quốc hiện nay còn có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội đã và đang được đầu tư phát triển, sẵn sàng phục vụ cho các dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, việc trở thành một trong ba đặc khu hành chính kinh tế của Việt Nam cũng là yếu tố quan trọng giúp Phú Quốc phát triển vượt bậc, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung, nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực BĐS du lịch, nghỉ dưỡng nói riêng.

Với những ưu thế này của Phú Quốc, người đứng đầu Tập đoàn CEO luôn ấp ủ ước vọng về một tương lai mà các hoạt động của tập đoàn đều hướng tới mục đích đồng hành cùng Đảo Ngọc, bảo vệ một Phú Quốc xanh, sạch, đẹp… bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của mảnh đất này. Với tư duy chiến lược của một nhà phát triển BĐS tiên phong, Tập đoàn CEO xác định sẽ còn mở rộng chuỗi BĐS du lịch – nghỉ dưỡng của mình tại các địa danh phù hợp, nhằm góp phần thúc đẩy và quảng bá du lịch Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp cho sự phát triển đất nước…

CEO và đẳng cấp mới của Phú Quốc ảnh 2

“Phú Quốc sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ BÐS du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam với khả năng đạt mức tăng trưởng nhanh chóng và sẽ sớm trở thành cơ hội cho những người có ý định đầu tư BÐS du lịch, nghỉ dưỡng. Việc trở thành một trong ba đặc khu hành chính kinh tế của Việt Nam cũng là yếu tố quan trọng giúp Phú Quốc phát triển vượt bậc”.

Chủ tịch Tập đoàn CEO – ông Ðoàn Văn Bình

 

Tập đoàn CEO là nhà đầu tư tiên phong và hiện là 1 trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc với “điểm sáng” là sự bắt tay với Accor – Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới khi đưa vào khai thác và vận hành Novotel Phu Quoc Resort (khu nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên) và Novotel Phu Quoc Villas.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".