Chênh lệch 500.000 đồng/tấn so với giá đăng ký của các nhà máy

Chênh lệch 500.000 đồng/tấn so với giá đăng ký của các nhà máy
TP - Chiều 26/3, trong cuộc trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nhận định, một trong những nguyên nhân làm tăng giá thép thời gian qua, là do đại đa số hợp đồng phân phối thép là mua đứt bán đoạn nên các doanh nghiệp không thể điều khiển được giá phân phối mà đã đăng ký.

Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng một nhóm chuyển luồng đầu tư từ thị trường chứng khoán sang những hàng hóa có giá trị sinh lời cao.

Đơn cử thép cũng là một mặt hàng dễ mang lại lợi nhuận, có thể bị đầu cơ trong tình hình hiện nay. Sáng 26/3, Tổ điều hành thị trường cho biết giá thép trên thị trường hiện đã chênh lệch tới 500.000 đồng/ tấn so với giá đăng ký của các nhà máy. Được biết trước tình hình giá thép tăng bất thường, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra nguyên nhân của việc tăng giá thép bất hợp lý này.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.