CIC bán vốn nhà nước ở 144 doanh nghiệp quy mô nhỏ

CIC bán vốn nhà nước ở 144 doanh nghiệp quy mô nhỏ
TP - Tin từ Tổng Cty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trong quý IV/2008, SCIC dự kiến triển khai bán vốn nhà nước ở 144 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách là 344 tỷ đồng.

Hầu hết đó là những DN có quy mô nhỏ hoặc hoạt động trong lĩnh vực mà nhà nước không cần chi phối.

Theo ông Hoàng Nguyên Học, Phó Tổng giám đốc SCIC,  tính đến nay, SCIC đã bán toàn bộ hoặc một phần vốn nhà nước tại 61 doanh nghiệp, thu về hơn 400 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần so với giá trị theo sổ sách.

SCIC hiện đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại hơn 800 doanh nghiệp với tổng giá trị sổ sách phần vốn nhà nước trên 7.500 tỷ đồng. Việc bán vốn nhà nước hiện nay chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức bán đấu giá công khai.

Trong thời gian tới, để phù hợp với diễn biến thị trường, đặc thù của từng doanh nghiệp và tăng tính linh hoạt, khả năng bán vốn nhà nước dưới hình thức giao dịch thỏa thuận cũng sẽ sớm được các cơ quan chức năng xem xét.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.