Công đoàn ngân hàng hỗ trợ gia đình nạn nhân lở núi ở Trà Leng

Người thân dõi theo cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng tại hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh minh họa: H.Thọ
Người thân dõi theo cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng tại hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh minh họa: H.Thọ
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hỗ trợ 350 triệu đồng cho các cháu mồ côi cả cha mẹ trong vụ sạt lở núi do ảnh hưởng cơn bão số 9 tại thôn I, xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam).

Theo đó, 7 cháu mồ côi tại Trà Leng được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ mở 7 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng (tổng giá trị 350 triệu đồng).

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam mong muốn, món quà này sẽ phần nào giúp đỡ các cháu và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động để ủng hộ, hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

MỚI - NÓNG