Công đoàn PV Drilling nhiều hoạt động hướng tới người lao động

Hội nghị Hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ IX, khóa VI (2017 – 2022) sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020,
Hội nghị Hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ IX, khóa VI (2017 – 2022) sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020,
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song Công đoàn PV Drilling cơ bản đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Đặc biệt là việc thực hiện tốt vai trò là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị  ban chấp hành mở rộng lần thứ IX, khóa VI (2017 – 2022) sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) tổ chức ngày 3/7/2020.

Các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty diễn ra sôi nổi, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động đã gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tổng Công ty, các hoạt động đã tạo được không khí vui tươi, tăng cường giao lưu, đoàn kết gắn bó trong nội bộ Tổng Công ty. Từ đó góp phần tạo động lực để người lao động, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 đặc biệt trong tình hình khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 và sự sụt giảm giá dầu hiện nay.

Hội nghị cũng đã thảo luận thông qua một số hoạt động lớn trong 6 tháng cuối năm 2020 như tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng/chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những khó khăn, thách thức của Tổng Công ty sau mùa dịch và sự sụt giảm của giá dầu. Tổ chức Hội nghị ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức trao học sinh giỏi cho con em cán bộ nhân viên năm học 2019-2020, tổ chức Hội thao chào mừng 19 năm thành lập Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những tham luận góp ý cho Hội nghị, trong đó tập trung vào công tác chính sách chăm lo cho người lao động. Hội nghị đã thống nhất thông qua những nội dung và chương trình công tác năm 2020 với sự đồng thuận cao của các BCH và công đoàn cơ sở trong toàn Tổng công ty PV Drilling.

Công đoàn PV Drilling nhiều hoạt động hướng tới người lao động ảnh 1

Trao tặng huy chương cho các đ/c trong BCH Công đoàn Tổng Công ty hoàn thành cự ly giải chạy PVD Run Together 2020  

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn – Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm 2020 của Công đoàn PV Drilling đạt được mặc dù trong điều kiện hoạt động gặp nhiều khó khăn. Ông Vũ Anh Tuấn đề nghị Công đoàn PV Drilling tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động để vượt qua những khó khăn, thách thức của Tổng Công ty và Tập đoàn sau mùa dịch và những tháng cuối năm 2020. Giải quyết tốt nhất chế độ, chính sách đối với người lao động. Phát huy kết quả đạt được và với tư duy khoa học, đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động nhằm đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn cũng như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật của công đoàn công ty là tổ chức giải chạy online “PVD Run Together 2020” sử dụng ứng dụng Strava và nền tảng đám mây nhằm chào mừng Tháng Công nhân và tháng ATVSLĐ năm 2020, chào mừng Đại Hội Đảng bộ PVD lần thứ IV, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, chào mừng ngày gia đình Việt Nam (28/06/2020). Giải chạy diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 28/6. Tại Hội nghị, BTV Công đoàn Tổng Công ty cũng đã trao giải cho các tập thể và cá nhân xuất sắc đạt giải và hoàn thành cự ly của giải chạy.

MỚI - NÓNG