Công ty Công viên cây xanh Hà Nội nhận bằng khen

Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
TP - Nhờ áp dụng phương tiện hiện đại trong việc trồng và cắt tỉa cây xanh, năm 2017, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được thành phố giao, đồng thời được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Là doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn Thủ đô hoạt động trong lĩnh vực duy tu, duy trì quản lý hệ thống cây bóng mát, vườn hoa, công viên, năm 2017, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất thế giới như: Xe nâng, xe cẩu tự hành, máy nghiền lá, xe tưới, xe trồng cây, xe cắt cỏ, máy cắt cỏ, máy cắt cành,…phục vụ công tác cắt tỉa, trồng cây và duy trì các vườn hoa, công viên, dải phân cách toàn Thành phố.

Bằng việc áp dụng trang thiết bị hiện đại, Công ty đã thực hiện thành công nhiệm vụ Thành phố giao trong công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội thành thành phố xanh, với hệ thống công viên, vườn hoa đạt chuẩn và đi đầu cả nước. Tuyến đường cây xanh từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm Hà Nội và một số khu vực trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quan trọng vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, hạ tầng cơ sở, vui chơi giải trí của Thủ đô.

Tính hết năm 2017, Công ty đã thực hiện cắt sửa cây bóng mát các tuyến phố trên địa bàn thành phố với xấp xỉ  35.000 cây. Trồng khoảng  25.000 cây xanh đô thị đường kính lớn, 20.000 cây cảnh và 16.000 m2 cây mảng.

Với những thành tích đã đạt được, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành phố giao, được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của thành phố Hà Nội”.

Để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị chủ lực trên địa bàn Thủ đô trong lĩnh vực duy tu, duy trì quản lý hệ thống cây bóng mát, vườn hoa, công viên, trong năm 2018, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đặt mục tiêu áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020, cây xanh Hà Nội sẽ trở thành là điểm nhấn của Thủ đô, xứng tầm trong khu vực. Đồng thời là đơn vị chủ lực thực hiện mục tiêu chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn Thành phố, nâng mức phủ cây xanh từ 7,8m2/người lên 9-10m2/người.

Cùng với đó, Công ty đã cử cán bộ, công nhân lành nghề đi học tập và áp dụng công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước, tham gia Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam, Hiệp hội cây xanh Thế giới. Xây dựng các vườn ươm ở cửa ngõ Thủ đô. Hợp tác, phát triển các vườn ươm vệ tinh.

MỚI - NÓNG