Công ty CP Chế tạo máy: Chăm lo đời sống người lao động

Công ty CP Chế tạo máy: Chăm lo đời sống người lao động
Là đơn vị chủ lực của ngành Than về chế tạo và phục hồi các thiết bị cột chống giá thuỷ lực, vì chống lò, máy xúc lật hông, lắp đặt các hệ thống băng tải cho các nhà máy nhiệt điện; sản xuất các dây chuyền thiết bị phục vụ cho các ngành kinh tế khác... Những năm qua, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy - TKV đã không ngừng quan tâm chăm lo đời sống người lao động (NLĐ).

Công ty CP Chế tạo máy - TKV có 25 công đoàn bộ phận với tổng số 1.160 cán bộ, công nhân, lao động. Cùng với tổ chức các phong trào thi đua thực hiện kế hoạch SXKD, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo tốt đời sống NLĐ. Thực hiện các chế độ chính sách, tổ chức Hội nghị NLĐ, thực hiện ký kết thoả ước lao động tập thể, phát huy vai trò của Quỹ “Hoạt động xã hội - Quỹ mái ấm công đoàn”. Chỉ đạo xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, Công đoàn phối hợp với chuyên môn hàng năm tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc cho công nhân lao động, năm 2014, đã có 104 công nhân được nâng bậc, 55 công nhân lao động gián tiếp được xét nâng lương. 


Mặc dù, thời gian qua, do tác động của khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, nhưng Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đảm bảo việc làm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách chăm lo đối với NLĐ.

Đặc biệt, Công ty đã xây dựng khu nhà ở tập thể phục vụ cho cán bộ, công nhân lao động. Khu nhà tập thể 5 tầng với 48 phòng được xây dựng năm 2011 với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng. Khu nhà được thiết kế hiện đại có chỗ vui chơi thể thao, khu để xe công nhân, mỗi phòng có diện tích 50m2 khép kín được trang bị đầy đủ tiện nghi, mỗi phòng bố trí cho 2-3 công nhân lao động độc thân ở, mỗi tháng công nhân chỉ đóng mức phí 100.000 đồng/người, còn lại các chi phí khác do Công ty hỗ trợ. Ngoài việc đầu tư nhà ở cho công nhân, Công ty CP Chế tạo máy - TKV còn quan tâm đến bữa ăn cho công nhân chu đáo. Công đoàn cùng lãnh đạo Công ty cố gắng xây dựng bữa ăn tập thể đáp ứng cho 800 công nhân lao động, chi phí trung bình 18.000 đồng/người cho mỗi bữa ăn. Thiết bị sử dụng toàn bộ hệ thống nồi hơi để đun nấu, xoá bỏ việc sử dụng than như trước đây.

Đặc biệt, khắc phục khó khăn ngay từ đầu năm, Công đoàn đã tham gia phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hướng tới Tháng công nhân. Năm 2014, Công đoàn Công ty đã xét thưởng 55 công trình, 92 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chỉ tính riêng trong quý I-2015, các cấp công đoàn đã phát động đăng ký thực hiện 18 công trình tiêu biểu, như: Sửa chữa trung tu các thiết bị máy xúc, máy khoan cho Công ty Than Cọc Sáu, Công ty Than Cao Sơn của Công đoàn máy mỏ 2; thiết kế bản vẽ thi công, quy trình công nghệ các thiết bị đợt 1 của Dự án Vàng Danh 2, do Công đoàn khối Kỹ thuật thực hiện… Cùng với 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu cho Công ty hàng tỷ đồng. 

Trong đó có 14 sáng kiến được xét và công nhận với mức tiền thưởng 9,3 triệu đồng. Hiện Công ty đang lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu bằng lao động sáng tạo cho 3 cá nhân. Hàng năm, Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức thăm khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ cán bộ, công nhân, lao động, những công nhân có bệnh nghề nghiệp sau khi chữa trị Công ty sẽ bố trí công việc phù hợp. Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp tổ chức công tác tập huấn ATVSLĐ-PCCN định kỳ cho cán bộ CNLĐ. Trong quý I-2015, Công ty phối hợp tổ chức huấn luyện định kỳ cho 104 người thuộc mạng lưới an toàn viên sinh viên và kiểm tra công tác an toàn tại các đơn vị sản xuất…

Nhờ đó, kết thúc quý I-2015, Công ty đạt doanh thu trên 210 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch, đạt 148% so với cùng kỳ năm 2014. Đảm bảo việc làm cho người lao động, với thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 6 triệu đồng/người/tháng. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Công ty luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất. Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân, bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều giấy khen, bằng khen cấp Bộ, Tập đoàn Than trao tặng.

Theo Theo Báo Quảng Ninh
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.