Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68: Sẵn sàng 'vươn ra biển lớn'

TP - Qua chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển với bao thăng trầm, thách thức, Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 đã có những bước phát triển đột phá, tự tin khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của cả nước.
Từ một doanh nghiệp đi những bước đầu chập chững với muôn vàn khó khăn khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, song bằng việc luôn biết tận dụng thế mạnh sẵn có để có thể triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo phù hợp với thị hiếu khách hàng. Với tinh thần đoàn kết, giữ vững ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hết mình của toàn thể cán bộ và công nhân viên, Công ty đã in dấu lên khắp mọi miền đất nước và vươn ra thị trường quốc tế với một tâm thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với nhiều công trình nổi bật ở trong nước và ở nước ngoài.

Về dự án giao thông, đơn vị đã triển khai thành công các Gói thầu số thuộc Dự án mở rộng QL1A - tỉnh Bình Định; Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm - Hải Phòng; Dự án cao tốc Bắc- Nam; Gói thầu số XL022, số XL03 đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn; Quốc lộ 57 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long; Tuyến đường ven biển Rạch Giá- Hòn Đất, QL80 tỉnh Kiên Giang; Dự án kè Sông Cần Thơ thành phố Cần Thơ và các dự án, công trình giao thông khác tại miền Trung, miền Nam và các tỉnh miền Tây Nam bộ...

Bên cạnh thế mạnh về công trình giao thông, doanh nghiệp còn tham gia nhiều gói thầu thuộc Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II; Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và các gói thầu về công tác duy trì hệ thống thoát nước, cây xanh trường tại 12 huyện và 3 quận của TP Hà Nội.

Cùng với đó, Công ty đã triển khai nhiều công trình giao thông, dự án hạ tầng tại nước bạn Lào như: Dự án nâng cấp mạng lưới đường giao thông Bắc Lào; Dự án ADB12 tỉnh Huaphan (Lào); Xây dựng một số tuyến đường tại thủ đô Viêng Chăn; Xây dựng Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn và Luông Pha Băng; Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Lào.

Chia sẻ bước phát triển của Công ty, lãnh đạo đơn vị cho biết: Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động xây dựng những định hướng, chiến lược phát triển ổn định, lâu dài thông qua nỗ lực đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ thi công cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ là những người có kinh nghiệm trong công tác quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn và thiết kế xây dựng cùng đông đảo các kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân chuyên nghiệp lành nghề được đào tạo cơ bản; tất cả đều có kiến thức và kỹ năng khoa học hiện đại, có đạo đức nghề nghiệp, tận tâm hết lòng trong công việc.

Coi người lao động là tài sản quý giá góp phần tạo dựng nên một giá trị thương hiệu thành công, chính vì vậy trong quá trình hoạt động, Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp. Tại Công ty, mọi cán bộ, công nhân viên người lao động đều được tham gia BHXH, BHYT, hằng tháng không để phải nợ lương, các chế độ an sinh khác đều được thực hiện đầy đủ, thu nhập cho người lao động phấn đấu năm sau cao hơn năm trước từ 10 đến 15%. Qua đó, tạo động lực để mỗi cán bộ, công nhân viên thêm gắn bó dưới “mái nhà chung” Công ty và phấn đấu cống hiến xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh việc quan tâm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, Công ty còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định kinh tế Thủ đô. Những giá trị là niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên, đồng thời còn là chữ Tín mà doanh nghiệp luôn giữ trọn với đối tác, khách hàng của mình - những người đã góp phần làm nên diện mạo Công ty hôm nay - một doanh nghiệp đang ở tuổi hai mươi, 68 TCS., JSC căng tràn sức sống và sẵn sàng “Vươn ra biển lớn”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.