Công ty Vedan tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Công ty Vedan tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học
Nhân dịp năm học mới năm 2013 - 2014, ngày 13/9/2013, công ty CPHH Vedan Việt Nam đã phối hợp với Hội Khuyến học huyện Long Thành tổ chức chương trình "Tiếp sức học sinh sinh viên vượt khó học tập và tiếp bước đến trường”

Công ty Vedan tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Nhân dịp năm học mới năm 2013 - 2014, ngày 13/9/2013, công ty CPHH Vedan Việt Nam đã phối hợp với Hội Khuyến học huyện Long Thành tổ chức chương trình "Tiếp sức học sinh sinh viên vượt khó học tập và tiếp bước đến trường”

Đây là hoạt động xã hội thường niên của ban lãnh đạo nơi công ty đóng trụ sở, đều tổ chức lễ tuyên dương, trao phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi. Hội đã trao 100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn vượt khó học tập tại huyện Long Thành (Đồng Nai), mỗi suất học bổng trị giá từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng, tổng giá trị 105 triệu đồng do công ty Vedan tài trợ.

Ông Lâm Phúc – ban đối ngoại công ty đang trao quà cho các em học sinh
Ông Lâm Phúc – ban đối ngoại công ty đang trao quà cho các em học sinh.

Tại buổi lễ trao học bổng, có các quý vị lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo UBND huyện Long Thành đến dự và trao học bổng cho các em học sinh sinh viên. Bà Nguyễn Thị Trinh - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Long Thành phát biểu và chúc mừng các em học sinh sinh viên đã phấn đấu học tập tốt và nhận được món quà hết sức ý nghĩa và nhân văn nhân dịp năm học mới từ công ty Vedan, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến với Ban lãnh đạo công ty Vedan đã quan tâm và đồng hành cùng Hội khuyến học huyện Long Thành trong suốt thời gian qua, qua đó giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn tự tin vươn lên học tập tốt hơn để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Công ty Vedan tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ảnh 2
 

Em Vũ Trung Kiên, sinh viên năm thứ 4, Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM khi nhân được học bổng đại diện học sinh sinh viên phát biểu: "Trong suốt mấy năm học đại học, gia đình khó khăn nhiều lúc không biết lấy tiền đâu để đóng học phí và trang trại cho cuộc sống sinh viên tại TP.HCM. Chính nhờ những phần học bổng này, sẽ giúp cho chúng em có những đồ dùng học tập, giảm bớt phần nào khó khăn của gia đình, cũng là động lực giúp cho chúng em thêm phần phấn khởi và yên tâm học tập".

Lê Phương

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.