Đà Nẵng: Nhiều tàu đánh bắt xa bờ chậm ra khơi vì thiếu lao động

Đà Nẵng: Nhiều tàu đánh bắt xa bờ chậm ra khơi vì thiếu lao động
TP - Sau ngày 9 tháng Giêng (Âm lịch), nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở Đà Nẵng đã phải hoãn lịch ra khơi như dự kiến do không đủ “bạn nghề”.

Ông Phạm Thuận, chủ của 2 tàu xa bờ quận Thanh Khê cho biết, trong khi các tàu đi lộng, khai thác nghề giã cào trúng đậm cá cơm trong những ngày xuất quân đầu năm 2007, thì chúng tôi lại khốn đốn vì không có bạn để xuất quân, nhiều tàu sang nhượng để gom  đủ lao động.

Không ít chủ tàu còn khốn đốn vì “bạn” đã nhận 5 - 10 triệu đồng từ trước Tết, nay không đi nên vừa không ra khơi được lại mất hàng chục triệu đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến ngư dân chưa sẵn sàng ra khơi là tâm lý sợ hãi sau thảm họa Chan Chu.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.