Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan Asia Park

Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan Asia Park
Hai Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam đã có chuyến tham quan công viên Asia Park- công viên vui chơi giải trí hàng đầu châu Á ngày 13/12 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Hoạt động này thể hiện sự ủng hộ, cổ vũ của các Đại sứ với Asia Park nơi tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của 9 quốc gia châu Á.

Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan Asia Park ảnh 1

Tại Asia Park, bà Preeti Saran, đại sứ Ấn Độ đã tham quan  khu giao thoa 9 nền văn hóa đặc trưng tiêu biểu nhất của Châu Á gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Nepal và Việt Nam. 

Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan Asia Park ảnh 2

Bà Đại sứ bày tỏ niềm vui khi những giá trị văn hóa đặc trưng của Ấn Độ đã được thể hiện khá rõ nét tại công viên Asia Park từ công trình kiến trúc mang  hơi thở Phật Giáo cho đến các lễ hội truyền thống như Hội chợ Pushkar, nghệ thuật múa dân gian Bharatnatyam, Kathak, Kathakali, Odissi, nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống như dệt, in ấn... Các hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa này của Ấn Độ sẽ được tổ chức thường xuyên tại Asia Park.

Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan Asia Park ảnh 3

Bà Preeti Saran mong muốn trong thời gian tới, ban lãnh đạo Asia Park và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi, giao lưu nhiều hơn để góp phần đưa những nét đặc trưng văn hóa Ấn Độ đến với đông đảo công chúng hơn nữa.

Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan Asia Park ảnh 4

Chiều cùng ngày, Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo cũng có chuyến tham quan công viên Asia Park. Ông Jun Dea Joo đánh giá cao việc ban lãnh đạo Công viên Asia Park  đã xây dựng khu giao thoa 9 nền văn hóa Châu Á vô cùng độc đáo, ấn tượng. Nhận xét về không gian văn hóa Hàn Quốc, Đại sứ hài lòng về sự tinh tế, hoàn hảo trong những đường nét kiến trúc, các phong tục tập quán, giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền hay cả những trò chơi quen thuộc của người dân xứ sở kim chi như  Love Locks hay Paradise Fall.

Đại sứ Ấn Độ và Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan Asia Park ảnh 5

Đại sứ Hàn Quốc Jun DaeJoo nhấn mạnh, việc đưa không gian văn hóa Hàn Quốc vào Công viên Asia Park là hoạt động ý nghĩa nhằm  tăng cường hiểu biết sâu sắc giữa hai nước trên lĩnh vực văn hóa, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác của hai quốc gia.

Nằm trên đường 2/9 dọc bờ Tây sông Hàn, Asia Park do Công ty TNHH Công viên Châu Á thuộc  Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, là khu công viên vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á với quy mô đầu tư  giai đoạn 1 lên đến 4.000 tỉ đồng.  Điểm nhấn của Asia Park là khu giao thoa 9 nền văn hóa đặc trưng tiêu biểu nhất Châu Á.

Khu công viên trò chơi được thiết kế với các loại hình vui chơi giải trí năng động, sôi nổi, mới nhất hiện nay bao gồm cả những trò chơi mạo hiểm, hiện đại nhất của thế giới. Một số hạng mục trò chơi nổi tiếng thu hút du khách như tàu lượn siêu tốc, tàu điện trên cao, tháp rơi tự do…

Đặc biệt, một công trình ý nghĩa để ngắm Đà Nẵng từ trên cao đã được kiến tạo tại đây, đó là Sun Wheel - Vòng xoay Mặt trời khổng lồ, thuộc top 10 vòng quay cao nhất thế giới, trở thành biểu tượng mới của Đà Nẵng với tên gọi “Tầm nhìn Đà Nẵng”.

Thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/danang.asiapark/

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.