Đảm bảo an sinh cho lao động phi chính thức còn nhiều hạn chế

Đảm bảo an sinh cho lao động phi chính thức còn nhiều hạn chế
TP - Ngày 6/3 vừa qua, tại buổi làm việc với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong khu vực phi chính thức, đại diện Ban Thu BHXH Việt Nam cho biết, hiện chính sách BHXH ở Việt Nam được chia làm hai loại: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. 

Trong đó, BHXH tự nguyện chủ yếu áp dụng với lao động thuộc khu vực phi chính thức, thường là những người tự tạo việc làm, thu nhập cho bản thân và gia đình hoặc mới bắt đầu trong quan hệ lao động. Đây là đối tượng dễ bị tổn thương do công việc bấp bênh, thiếu ổn định.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban Thu BHXH Việt Nam, việc thực hiện chính sách BHXH và đảm bảo an sinh cho nhóm đối tượng này còn nhiều hạn chế. Sau 9 năm (từ năm 2008 đến 2016), mới chỉ có 203.560 lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện (đạt 0,36% lực lượng lao động).    

MỚI - NÓNG