Điện Quang tiếp tục đạt chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”

Điện Quang tiếp tục đạt chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”
TP - Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đến cuối năm 2014, đã có 53 sản phẩm đạt được chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”, trong đó Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có đến 43 sản phẩm đạt được chứng nhận này. Giống như nhãn sinh thái của các nước, Nhãn xanh Việt Nam được gắn cho các sản phẩm có mức độ ưu tiên chung về môi trường cao hơn so với những loại sản phẩm khác trong cùng một nhóm sản phẩm trên cơ sở đánh giá những tác động và ảnh hưởng lên môi trường của toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm được gắn nhãn xanh hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ an toàn đối với sức khỏe. Từ năm 2000 đến nay, Điện Quang đã hoàn toàn sử dụng thuỷ tinh không chì trong sản phẩm, đồng thời loại trừ dần chì ra khỏi các công đoạn sản xuất có dùng chì.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.