TP - Tại hội thảo "Phát triển bền vững Ngành Chăn nuôi Việt Nam", ngày 29/9, Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam Lê Bá Lịch cho biết, hiện nay, các công ty 100 phần trăm vốn nước ngoài nắm giữ 65 - 70 phần trăm thị phần.
Hầu hết các tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới đã có mặt tại Việt Nam như: CP Group (Thái Lan), Cargill (Mỹ), NewHope (Trung Quốc)...
Trong khi đó, đội ngũ quản lý nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam tưởng chừng đông đảo nhưng thực chất không có thiết bị máy móc để kiểm soát chất lượng, ngoài việc kiểm tra trên văn bản.
Giáo sư Lê Viết Ly, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam cũng cho rằng, ngành thức ăn công nghiệp hiện đại đã bị các nhà đầu tư nước ngoài khống chế. Hệ quả là giá thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam luôn cao so với các nước trong khu vực.