Doanh nghiệp vào năm mới với nhiều dự án

Doanh nghiệp vào năm mới với nhiều dự án
TP - Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn cho biết, được sự ủng hộ của các ngành, tập đoàn đã đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến khoáng sản ti tan thuộc loại lớn và hiện đại nhất Việt Nam.

Nhà máy bước đầu đã sản xuất sản phẩm xỉ xi ti tan với hàm lượng ti tan trên 93%, nâng giá trị xuất khẩu loại khoáng sản này lên nhiều lần so với xuất khẩu quặng thô. Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn cũng đang chuẩn bị xây dựng nhà máy bột giấy với quy mô 200.000 tấn bột giấy/năm.

Hiện lãnh đạo tập đoàn đã chọn được địa điểm đặt nhà máy, tìm vùng nguyên liệu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lựa chọn công nghệ và thương thảo hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị.

Bộ Công Thương cũng đã cho phép Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn quy hoạch hạ tầng trung tâm nhiệt điện Cát Khánh để lập dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện có công suất vài nghìn MW.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.