Doanh nghiệp Việt vượt khó thời COVID-19, chế tạo cẩu trục bán cho Ấn Độ

Sản phẩm của Tập đoàn Quang Trung. Ảnh: T.C
Sản phẩm của Tập đoàn Quang Trung. Ảnh: T.C
Ông Nguyễn Tăng Cường, TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung được nhiều người biết khi dùng "siêu máy bơm" chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM với cam kết “không hết ngập, không lấy tiền”… Mới đây, Tập đoàn Quang Trung của ông Cường còn được nhiều doanh nghiệp đặt hàng mua cẩu trục.

Anh hùng Lao động Nguyễn Tăng Cường tiết lộ, thời điểm này, Tập đoàn Quang Trung cung cấp cẩu trục gian máy EOT - SA LVL công suất nâng 213/30/2x7.5 tấn cho Tập đoàn liên danh Alstom India LTD (Ấn Độ) và Alstom (Pháp).

Được biết, Alstom là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện và cơ sở hạ tầng đường sắt và đồng thời là một chuẩn mực về các công nghệ sáng tạo và thân thiện với môi trường. Tập đoàn này tuyển dụng 92.000 nhân viên tại 100 quốc gia.

 Ngoài ra Tập đoàn Quang Trung còn cung cấp cẩu trục cho Công ty TNHH Andritz Hydro Vietnam thuộc Tập đoàn Andritz ( Ấn Độ ).

 Đối tác Andritz là một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ và thị trường toàn cầu trong ngành kinh doanh thủy điện, công nghiệp giấy và bột giấy, công nghiệp luyện kim và thép, và phân tách rắn, lỏng trong các phân khúc đô thị và công nghiệp. Các lĩnh vực kinh doanh quan trọng khác là thức ăn chăn nuôi và thức ăn viên sinh khối, cũng như tự động hóa… 

Với gần 170 năm kinh nghiệm, khoảng 29.600 nhân viên và hơn 280 địa điểm tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới, Andritz đã và đang là đối tác đáng tin cậy và có năng lực và giúp khách hàng của mình đạt được các mục tiêu bền vững và hợp tác.

Doanh nghiệp Việt vượt khó thời COVID-19, chế tạo cẩu trục bán cho Ấn Độ ảnh 1 Sản phẩm của Tập đoàn Quang Trung. Ảnh: T.C

Trước đó, năm 2018, trong dịp họp với Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và giám đốc các sở ngành, nội dung đề cập đến việc chống ngập cho TP HCM, ông Nguyễn Tăng Cường tuyên bố “tự bỏ tiền chế tạo máy bơm không hết ngập không lấy tiền”.

Được biết, năm 2008, doanh nghiệp ông sản xuất thành công cầu trục lớn nhất Việt Nam với tải trọng 1.200 tấn phục vụ cho các nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á là Sơn La và Lai Châu. Tập đoàn cũng chế tạo thành công cầu trục có tải trọng 500 tấn cho Nhà máy thủy điện Sê San 3, Gia Lai năm 2005.

Mới đây, ông chủ của siêu máy bơm Nguyễn Tăng Cường còn tô điểm cho chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam) bởi hệ thống ánh sáng vừa đẹp, thông minh nhưng tiết kiệm điện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.