Duyên dáng Hồng Thái

Duyên dáng Hồng Thái
Đó là chủ đề của Hội thi Nữ công duyên dáng Công ty than Hồng Thái nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2016).

Tới dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Đỗ Thị Nhung, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Công ty than Hồng Thái.

Duyên dáng Hồng Thái ảnh 1

Tham dự Hội thi Nữ công duyên dáng Than Hồng Thái năm nay có sự góp mặt của 11 thí sinh đến từ các công trường, phân xưởng, khối phòng ban trực thuộc Công ty đại diện cho nữ cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Các thí sinh đã trải qua các phần thi: thi kiến thức về am hiểu pháp luật về giới, pháp luật về luật hôn nhân gia đình; những ứng xử xung quanh các vấn đề về hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái và tham gia các phần thi về trang phục áo dài, trang phục tự chọn, hoạt động nữ công gia chánh. Đặc biệt, các thí sinh còn tham gia phần thể hiện năng khiếu của bản thân qua các nội dung về văn, thơ, nhạc, kịch, múa...

Theo đánh giá của Ban giám khảo, Hội thi đã có nhiều tiết mục tham gia được đầu tư công phu cả về hình thức lẫn nội dung. Nhiều tiết mục diễn tả cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, tình mẫu tử...

Duyên dáng Hồng Thái ảnh 2
Duyên dáng Hồng Thái ảnh 3
Duyên dáng Hồng Thái ảnh 4

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang, Nữ công Phân xưởng Phục vụ đời sống; giải nhì cho thí sinh Ngô Thị Thùy Dương, Phân xưởng Cơ điện lò và Nguyễn Thị Tuyết, Khối kỹ thuật. 3 giải ba thuộc về thí sinh: Nguyễn Thị Dung, Nữ công khối Văn phòng; Lê Thị Huyền, Khối sản xuất và Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nữ công Trạm y tế. 


Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 4 giải phụ cho thí sinh có trang phục áo dài đẹp nhất, thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất, thí sinh trả lời ứng xử hay nhất và thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu hay nhất, trong đó thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang, Nữ công Phân xưởng Phục vụ đời sống đạt giải nhất Hội thi và đạt cả hai giải thí sinh trả lời ứng xử hay nhất và thí sinh trình diễn năng khiếu hay nhất Hội thi.

Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.