EVN SPC tri ân khách hàng: Chăm chút cho bà con nghèo

Vợ chồng ông Phan Thanh Quang (ấp Mũi, xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau) vui mừng được công nhân ngành điện thay thế đường dây, bóng đèn mới.
Vợ chồng ông Phan Thanh Quang (ấp Mũi, xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau) vui mừng được công nhân ngành điện thay thế đường dây, bóng đèn mới.
TP - Tổng Cty Điện lực miền Nam (EVN SPC) triển khai Tháng tri ân khách hàng - 12/2015. Theo đó, EVN SPC dành khoản kinh phí gần 4 tỷ đồng thay thế bóng đèn, dây điện kém chất lượng miễn phí cho 3.500 hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc các tỉnh phía Nam, nhằm giúp bà con sử dụng điện hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Những ngày cuối năm, thợ trẻ ngành điện lực các tỉnh miền Tây vượt sông, băng đồng đến từng xóm ấp, phum sóc để sửa chữa, thay thế đường dây, bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc.

Hết lo bị điện giật

Từ sáng sớm, những người thợ điện của Đội quản lý điện khu vực xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) đã chuẩn bị vật tư, thiết bị cho một ngày làm việc.  “Hôm nay, anh em chúng tôi đi sửa chữa đường dây trong nhà, thay thế bóng đèn đã cũ bằng bóng đèn tiết kiệm điện cho bà con nghèo trong xã”- thợ trẻ Nguyễn Thanh Thuấn nói. Điểm đến đầu tiên là ngôi nhà của ông Phan Thanh Quang (84 tuổi) ở ấp Mũi (xã Đất Mũi). Vợ ông Quang, bà Ngô Thị Bĩ cho biết, vợ chồng ông bà có 6 người con, tất cả đã có gia đình riêng, đều đi làm ăn xa và cùng nghèo khổ. Hai vợ chồng già sống bằng nguồn trợ cấp người cao tuổi, mỗi tháng trên 200 ngàn đồng. Ngoài ra, ông bà cắt thuốc nam cho bà con trong vùng chữa bệnh, ai cho đồng nào hay đồng đó.

Ngôi nhà quạnh hiu của ông bà hôm nay trở nên vui vẻ, nhộn nhịp khác thường. Lúc anh em điện lực triển khai tháo dây điện cũ nát, thay bằng đường dây mới và bóng đèn mới, ông Quang vội đi mua đá lạnh làm nước cho mọi người uống.  Chân yếu, mắt mờ nhưng ông bà vẫn hăng hái phụ anh em kéo lại đường dây cho an toàn, đẹp mắt hơn. Khi bóng đèn điện mới bật sáng, ông Quang cười và reo lên: “Mừng quá trời, hết lo vợ chồng già lớ ngớ, bị điện giựt nữa”.

Chia tay vợ chồng ông Quang khi nắng đã bắt đầu gắt, anh em Đội quản lý Điện lực khu vực Đất Mũi vội vã đến nhà bà Phùng Thị Ngót (85 tuổi) ở ấp Kinh Đào Tây. Gia đình bà Ngót thuộc diện chính sách, được hưởng trợ cấp của Nhà nước nhưng do bà tuổi cao, sức yếu, bệnh nhiều nên thường xuyên túng thiếu. Được sửa sang đường dây điện trong nhà, mắc điện phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ… sáng trưng, bà Ngót không giấu được niềm vui, bởi: “Giờ bật công tắc không sợ chạm điện nữa”.

Ông Đoàn Hoàng Điệp, Phó giám đốc Điện lực Ngọc Hiển (Công ty Điện lực Cà Mau) cho biết, trong khuôn khổ “Tháng tri ân khách hàng 12/2015”, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, có 2 hộ nghèo, gia đình chính sách được chọn để kéo lại đường dây trong nhà, tặng bóng đèn tiết kiệm điện để bà con sử dụng điện hiệu quả, an toàn và tiết kiệm với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng.

Giúp đồng bào Khơmer “nhìn lên”

Trong khi đó, việc làm mới, sửa chữa hệ thống điện trong nhà, thay bóng đèn hư hỏng, cũ,…bằng bóng đèn tiết kiệm điện cho bà con dân tộc Khơmer ở Sóc Trăng cũng được triển khai rộng khắp. Từ sáng sớm, ông Nguyễn Thành Nam, GĐ Điện lực Kế Sách (Sóc Trăng) đã trực tiếp chỉ huy công nhân và đoàn viên thanh niên triển khai chỉnh trang, thay thế đường dây, bóng đèn tại cụm dân cư tập trung gồm 17 hộ đồng bào Khơmer, ấp An Nhơn, xã Thới An Hội.

Chị Thạch Thị Giáo (37 tuổi) vừa phụ giúp các anh em thợ điện sửa chữa điện trong nhà mình, vừa phụ giúp nhà hàng xóm. Chị chia sẻ: “Anh em tụi tui vừa được chính quyền, nhà hảo tâm cất nhà tình thương xong, giờ được Điện lực kéo điện vô nhà, sướng thật”.

Cùng ở ấp An Nhơn, vợ chồng anh Trần Thanh Toàn (47 tuổi) có 4 đứa con, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà cửa tạm bợ. Chỉ căn nhà mới cất, anh Toàn cho biết gia đình anh mới được cất cho căn nhà tình thương và dọn về ở chưa đầy 1 tháng. Tiếp đến gia đình anh lại được kéo điện vào nhà nên vui mừng không kể siết. “Ráng làm ăn cho đỡ nghèo, đỡ khổ để dám nhìn lên”- anh Toàn tự nhủ. Ở nhà bên cạnh, khi thấy anh em công nhân điện lực sắp hoàn thành đường dây điện mới, bóng đèn mới, ông Thạch Leng (70 tuổi), nheo mắt, bấm điện thoại báo tin cho con ông đang làm ăn xa. Ông nói như reo: “Nhà mình có điện rồi, sáng trưng, đã lắm!”. 

Ông Võ Văn Tư - Phó GĐ Cty Điện lực Sóc Trăng cho biết, hiện 11 điện lực trực thuộc cùng triển khai sửa chữa hệ thống điện trong nhà, thay bóng đèn hư hỏng, cũ,…bằng bóng đèn tiết kiệm điện. Ông Tư cũng cho biết, Công ty Điện lực Sóc Trăng cũng đang chuẩn bị kế hoạch triển khai chương trình “thắp sáng đường quê” để bà con được vui xuân đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

MỚI - NÓNG