Ferroli với dòng sản phẩm xanh Eco Care, thân thiện môi trường

Ferroli với dòng sản phẩm xanh Eco Care, thân thiện môi trường.
Ferroli với dòng sản phẩm xanh Eco Care, thân thiện môi trường.
TP - Với hơn 60 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là “ngân hàng nhiệt thế giới”, tập đoàn Ferroli luôn đi đầu trong các giải pháp về nhiệt.

Công ty TNHH Ferroli Asean thành viên của tập đoàn Ferroli là doanh nghiệp với 100% vốn đầu tư của Italia chuyên sản xuất các thiết bị về nhiệt bao gồm: bình nước nóng trực tiếp, gián tiếp; bình nước nóng năng lượng mặt trời; máy bơm nhiệt (heatpump)… Sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, Ferroli đã khẳng định được vị thế và trở thành một trong hai nhà sản xuất, cung cấp bình nước nóng lớn nhất tại Việt Nam; tự hào là đối tác của nhiều dự án, công trình xây dựng lớn, các khách sạn, khu resort nổi tiếng như: Crowne Plaza, The Manor, The Garden mall-Hà Nội; Cao ốc Hòa Bình, Saigon Pearl-TP Hồ Chí Minh; Son Tra Resort & Spa-Đà Nẵng…

Tiếp nối định hướng phát triển dòng sản phẩm Xanh Eco Care thân thiện môi trường, với sự am hiểu thị trường và ứng dụng công nghệ hàng đầu của Ferroli, với 03 dòng sản phẩm thiết bị nhà bếp mới là: bếp từ, lò nướng và hút mùi được giới thiệu giữa tháng 10/2016 sẽ thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam cả về chất lượng, giá cả, kiểu dáng và tính tiện ích.

Được xem là sản phẩm mũi nhọn khi tiếp cận thị trường thiết bị nhà bếp, bếp Ferroli hội tụ nhiều ưu điểm nổi trội của sản phẩm gia nhiệt thông minh. Mặt bếp được cấu tạo từ kính Schott Ceran chịu nhiệt cao, sáng bóng và bền đẹp. Mâm từ được cấu tạo từ đồng nguyên chất 99,9% hiệu suất cao, tiết kiệm điện, cải thiện thời gian đun nấu. Bộ phận gia nhiệt E.G.O cấu tạo từ sợ cacbon siêu bền bao bọc bởi mâm gốm, tốc độ truyền nhiệt nhanh, ổn định. Bảng điều khiển cảm ứng trượt, chạm nhẹ nhàng. Thiết kế tinh tế của bếp Ferroli đem lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian bếp hiện đại, phù hợp các gia đình Việt Nam.

Sản phẩm lò nướng Ferroli tích hợp nhiều chế độ nướng, chức năng hẹn giờ thông minh và màn hình hiển thị điện tử chính xác. Nhiệt độ phân bố đều khi hoạt động giúp thức ăn chín đều, lưu giữ màu sắc và hương vị thơm ngon của thực phẩm.

Với dung tích lên tới 58 lít, lò nướng đáp ứng tối ưu nhu cầu cao của người dùng, thuận tiện cho việc làm bánh, nướng lượng thực phẩm lớn một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, kính 2 lớp chịu nhiệt độ lên tới 250oC giúp giữ nhiệt trong lò, khoang lò tráng men dễ dàng vệ sinh.

Với sản phẩm hút mùi, lực hút mạnh lên tới 760m3 đảm bảo hút sạch hoàn toàn mọi mùi hôi trong gian bếp; cánh quạt áp dụng nguyên lý đường xoắn ốc Archimes giảm tối đa độ ồn khi vận hành và giảm tổn thất áp suất giúp quá trình thông gió diễn ra dễ dàng. Đặc biệt, đường nét thiết kế sang trọng, đẳng cấp là điểm cuốn hút nổi bật của máy hút mùi Ferroli, với 3 kiểu dáng sang trọng, phù hợp với sở thích của những khách hàng khó tính nhất.

Ngoài ra, áp dụng công nghệ thanh đốt gốm hồng ngoại, bình nước nóng Caldo được xem là sản phẩm đột phá của Ferroli. Điểm khác biệt lớn của sản phẩm là thanh đốt gốm khác biệt không tiếp xúc với nước trong quá trình làm nóng, nhiệt lượng tỏa ra từ thanh đốt gốm, truyền qua lớp không khí và làm nóng nước. Với cơ chế “làm nóng khô” này, bình nước nóng Caldo đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và giúp tốc độ làm nóng tăng lên 5% so với thanh đốt thông thường.

Bên cạnh đó, bình nước nóng Caldo có dung tích 25 lít phù hợp với nhu cầu sử dụng nước nóng của các hộ gia đình Việt Nam. Ngoài ra, màn hình LED hiển thị nhiệt độ tiện ích, báo trạng thái hoạt động cùng đường nét thiết kế sang trọng sẽ là lựa chọn của khách hàng trong thời gian tới.

Tiếp nối thành công, năm 2016, Ferroli chính thức gia nhập thị trường thiết bị bếp cao cấp tại Việt Nam. Với uy tín thương hiệu, công nghệ hàng đầu, chất lượng vượt trội và giá thành hợp lý, các sản phẩm bếp, hút mùi, lò nướng Ferroli chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.