Hà Nội có khu đồ bếp hàng hiệu lớn nhất cả nước

Gian hàng đồ gia dụng của Pico
Gian hàng đồ gia dụng của Pico
TPO – Trong khi một số đồ gia dụng bằng kim loại và nhựa không rõ chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đang bán trôi nổi trên thị trường thì một hướng lựa chọn cho các bà nội chợ là những mặt hàng có thương hiệu và cam kết rõ về chất lượng.

Hà Nội có khu đồ bếp hàng hiệu lớn nhất cả nước

Trong các gia đình ngày nay, phòng ăn, căn bếp là nơi ấm cúng nhất, tập trung mọi thành viên trong gia đình sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi. Chính vì vậy, việc đầu tư chi phí để chăm chút cho khu bếp, phòng ăn thêm lịch sự, tiện lợi… giờ đây rất được chú trọng.

Pico 173 Xuân Thủy, Hà Nội vừa khai trương khu gia dụng tự chọn ở tầng 3 tòa nhà này, với những thương hiệu nổi tiếng Châu Âu như: Fissler, Silit, Zwilling, Brabantia...

Với Zwilling (từ 1971 của Đức), sản xuất dao, kéo, với sản phẩm đã được bán trên 100 quốc gia trên toàn thế giới); Fissler (từ 1845), Silit (từ 1920) – của Đức, sản xuất sản phẩm inox trong bếp như: nồi, xoong, chảo; hay Brabantia (từ 1919 của Hà Lan) chuyên các loại thùng đựng rác bằng inox, dụng cụ trong phòng tắm, bàn ủi quần áo, các loại dây phơi quần áo, các hộp chứa thực phẩm,... được tin dùng trên 90 quốc gia trên thế giới; và thêm một thương hiệu nữa của Mỹ rất được ưa chuộng tại Việt Nam là Vision (từ 1980) chuyên đồ thủy tinh chịu nhiệt, đặc biệt sử dụng trong lò vi sóng, lò nướng, bếp ga…

“Nhưng giá hàng hiệu có lên... tiền triệu?” – Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Hải Huế - Trưởng ngành hàng Gia Dụng, Công ty CP Pico cho biết: “Do khách hàng của Pico khá đa dạng, nên sản phẩm ở đây được lựa chọn để có thể phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, với nhiều mức giá khác nhau... Khách hàng có thu nhập cao, có thể chọn các sản phẩm cao cấp có giá hàng chục triệu đồng…nhưng khách hàng có mức thu nhập trung bình vẫn có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm chất lượng có mức giá chỉ vài chục nghìn đồng”.

PV

MỚI - NÓNG