Tin vắn

Hàng không bắt đầu bán vé Tết

Hàng không bắt đầu bán vé Tết
TP - Hãng Hàng không Vietnam Airlines cho biết, sẽ mở bán vé Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 từ ngày 21/9 với tổng số 1,5 triệu chỗ áp dụng cho tất cả hành trình nội địa có thời gian khởi hành từ ngày 12/1/2017 đến hết ngày 12/2/2017. 

Hãng Jetstar Pacific cũng đã triển khai bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2017. Từ nay đến cuối năm, hãng này sẽ nhận thêm 2 máy bay mới để phục vụ khách. Đại diện hãng này cho hay, hiện tượng “lệch đầu” khách vẫn xảy ra, vì vậy những hành khách từ miền Bắc vào phía Nam ăn Tết sẽ có giá vé rẻ nhiều hơn chiều từ Nam ra Bắc.    

Bảo An

* Hà Nội cho doanh nghiệp xây 100 tuyến phố phong cách

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa có văn bản đồng ý chủ trương về đề xuất thực hiện Đề án 100 tuyến phố xanh, sạch, đẹp và phong cách của Công ty CP Truyền thông Minh. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, 100 tuyến phố xanh sạch đẹp và phong cách sẽ được thực hiện tại các quận nội thành, với mục tiêu tạo dựng các tuyến phố xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân và du khách. Hình thức đầu tư 100 tuyến phố xanh sạch đẹp và phong cách theo mô hình xã hội hóa.          

Tú Anh

* Ra mắt chương trình hỗ trợ khởi nghiệp iANGEL

Chương trình “Tăng tốc khởi nghiệp iAngel”, viết tắt iAA- một trong những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam vừa ra mắt, mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm đổi mới sáng tạo, hoàn thiện năng lực cạnh tranh và tăng tốc phát triển. iAA được hỗ trợ triển khai bởi Chương trình đổi mới sáng tạo Phần Lan giai đoạn II (gọi tắt là IPP2)  phối hợp với Chương trình Sáng kiến Kinh doanh Mekong -  Ngân hàng Phát triển châu Á (MBI), và Chương trình Thúc đẩy Khởi nghiệp (SECO Entrepreneurship Program). iAA sẽ nhận hồ sơ đăng ký tới ngày 27/9. Các hồ sơ lọt qua vòng tuyển chọn hồ sơ sẽ tiến hành thuyết trình vào ngày 1-2/10 tại Hà Nội và TPHCM. Dự kiến, kết quả sẽ công bố vào ngày 10/10/2016.                

            Nguyễn Hoài

* Hơn 20 tỷ đồng thành lập Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) tổ chức công bố Quỹ Trách nhiệm Xã hội “Vì cuộc sống tươi đẹp”. Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life Việt Nam được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập vào ngày 6/4/2016 và được công nhận đủ điều kiện hoạt động từ ngày 10/8/2016. Là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên cơ sở tự nguyện, Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương thuộc các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và các hoạt động xã hội từ thiện khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tổng tài sản của Quỹ trị giá 20,005 tỷ đồng. Trong đó, 10,005 tỷ đồng do Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam và ông Huỳnh Hữu Khang, Phó Tổng giám đốc điều hành, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam đóng góp; 10 tỷ đồng còn lại do Công ty Dai-ichi Life Nhật Bản đóng góp. Ông Takasahi Fujii, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam là chủ tịch danh dự của Quỹ.      

            Q.Thành

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.