“Hiến máu cứu người, cùng nhau vui sống!”

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại trụ sở chính của Bảo Hiểm Nhân Thọ Great Eastern
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại trụ sở chính của Bảo Hiểm Nhân Thọ Great Eastern
Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Great Eastern phối hợp với Trung Tâm Hiến Máu – Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến Máu Cứu Người Cùng Nhau Vui Sống” tại Trụ sở chính của công ty. Hàng trăm nhân viên, đại lý, khách hàng của Great Eastern và nhân viên các công ty bạn đã tình nguyện hiến máu.

Mỗi đơn vị máu cứu sống hai mạng người. Vì thế, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp mà mỗi người chúng ta có thể thực hiện cho cộng đồng. Là công ty Vì Cuộc Sống, Great Eastern tin rằng vẻ đẹp của lòng nhân ái hiện diện quanh ta trong cuộc sống mỗi ngày và với hành động nhỏ này, mỗi người chúng ta đều có thể trao tặng món quà sự sống: “Hiến Máu Cứu Người, Cùng Nhau Vui Sống”!

Chương trình hiến máu cũng sẽ được tổ chức tại Chi nhánh Hà Nội vào ngày 25/09/2015. Đây là năm thứ ba liên tiếp Great Eastern tổ chức chương trình này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về lợi ích sức khỏe của việc hiến máu cũng như góp phần giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt máu điều trị cho người bệnh trên cả nước.

Là công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời nhất Singapore và Malaysia với kinh nghiệm 107 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ gia đình ở các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam, Great Eastern luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động với mong muốn giúp khách hàng sống tốt hơn, sống khỏe mạnh hơn, sống trường thọ hơn, và trên hết là vui sống trọn vẹn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.