Hiệp hội thuốc lá VN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hiệp hội thuốc lá VN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Sáng ngày 15/8, tại Hà Nội, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (16/8/1989-16/8/2014).

Ngay tại buổi lễ kỷ niệm, Hiệp hội cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, đại diện nhều bộ ngành trung ương và thành viên hiệp hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hiệp hội Thuốc lá VN. Là một trong những hiệp hội ngành nghề ra đời đầu tiên của cả nước, qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội thuốc lá VN đã thực sự trở thành cầu nối và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp thuốc lá, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trải qua 6 kỳ Đại hội, từ 25 hội viên ban đầu đến nay hiệp hội đã bao gồm 64 hội viên, tập hợp hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực thuốc lá. Trong 25 năm qua, Hiệp hội đã nộp ngân sách tăng trung bình hàng năm là 20%, gấp 191,6 lần sau 25 năm. Riêng năm 2013, các doanh nghiệp thuộc hiệp hội đã nộp ngân sách lên tới 19.562,3 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ đô la.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao những thành tích của Hiệp hội thuốc lá VN. Trước yêu cầu hội nhập, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đề nghị Hiệp hội cần nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển các loại nguyên phụ liệu có chất lượng, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm thuốc lá sang trung và cao cấp, có chiến lược phát triển phù hợp cho ngành để cạnh tranh với sản phẩm nhập lậu, từng bước đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường phối hợp với cơ quan nhà nước đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá…Hiệp hội thuốc lá VN cũng kiến nghị cơ quan chức năng cần có nhiều biện pháp hiệu quả đẩy lùi buôn lậu thuốc lá, tạm thời chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước…

MỚI - NÓNG