Hòa Bình trở thành đối tác chiến lược của Kajima

Hòa Bình trở thành đối tác chiến lược của Kajima
TPO - Ngày 24/2/2017, Công ty TNHH Kajima Việt Nam (gọi tắt là Kajima) và Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình) đã chính thức tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược về lĩnh vực thi công xây dựng. 

Kajima được thành lập từ năm 1840 và là một trong năm Tổng thầu lớn nhất Nhật Bản, hoạt động rộng khắp toàn cầu từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á cho đến Châu Úc.

Để đi đến sự hợp tác này, cả hai bên Kajima và Hoa Binh đã có quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng về hoạt động và năng lực của nhau. Khởi đầu từ những ngày đầu của dự án Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cách đây hơn 10 năm, Hòa Bình đã thể hiện năng lực của mình thông qua việc triển khai dự án một cách chuyên nghiệp. Kajima đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng và luôn luôn cải tiến của đội ngũ thi công Hòa Bình, vì thế nên Kajima đã tiếp tục mời Hòa Bình làm đối tác thi công chính cho các hạng mục đòi hỏi trình độ kỹ thuật thi công cao ở dự án Nhà máy Lixil đặt ở Khu công nghiệp Long Đức, Đồng Nai. Dự án này đã thành công tốt đẹp trên cả mong đợi của hai bên.

Đứng trước những cơ hội lớn của thị trường Việt Nam, Kajima và Hòa Bình nhận thấy đây là thời điểm chín muồi cho sự hợp tác chính thức giữa hai bên nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho các dự án trọng điểm của các khách hàng.

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình có quá trình tròn 30 năm thành lập và phát triển kể từ  năm 1987, hiện là một trong những nhà thầu xây dựng tổng hợp hàng đầu tại Việt Nam. Hòa Bình hiện đảm nhận vai trò Tổng thầu Design&Build, Tổng thầu, Nhà thầu chính của của các siêu dự án có quy mô quốc tế, yêu cầu kỹ mỹ thuật cao gồm: VietinBank Tower (Hà Nội), Ngôi nhà Đức (TP.HCM), Saigon Centre (TP.HCM), The Ascent và hơn 70 dự án trải rộng khắp cả nước. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.