Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019

Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019
Sáng 29/11, Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 với chủ đề “Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước” chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và tham quan hội chợ.

Hội chợ thu hút 320 gian hàng của trên 350 doanh nghiệp (DN) du lịch (lữ hành, khách sạn, hành không, nhà hàng, quản lý điểm đến…) và cơ quan xúc tiến du lịch đến từ 6 quốc gia (Hàn Quốc, Ấn Độ, Cuba, Nhật Bản, Thái Lan, Malyasia) và trên 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là sự kiện du lịch lớn nhất lần đầu tiên được tổ chức ở Cần Thơ. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết: Ngành du lịch luôn được Đảng ta xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có tác độn lan tỏa, lôi kéo và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế. Trong quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, vùng có mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái cảnh quan đặc trưng vùng hạ lưu sông Mekong mang tầm quốc gia và quốc tế với các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc thù vùng sinh thái sông nước, biển đảo.

Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 ảnh 1
 
Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 ảnh 2
 

Theo ông Sơn, hội chợ sẽ góp phần tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch của vùng ĐBSCL, tăng cường kết nối nội vùng và giữa vùng với các trung tâm kinh tế lớn khác của cả nước và quốc tế trong phát triển du lịch, qua đó giúp cho vùng có thể phát huy được ở mức cao nhất những tiềm năng, lợi thế của mình cho phát triển du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng và biến đổi khí hậu đang ngày càng gay gắt; để vùng đạt được mục tiêu trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế…    

Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 diễn ra từ 29/11-01/12 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư tương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Có hàng nghìn sản phẩm du lịch khuyến mãi đến 50%, bao gồm trên 10.000 tour trong nước và quốc tế, trên 5.000 phòng khách sạn, vé máy bay, trên 5.000 vé tham quan và voucher khuyến mãi... sẽ được các DN chào bán trực tiếp.

Bên cạnh đó, có diễn đàn “Phát triển du lịch ĐBSCL” do Ban Kinh tế Trung ương đồng bảo trợ và chỉ đạo tổ chức, nhằm đánh giá tình hình phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh về tài nguyên du lịch, đưa khu vực ĐBSCL thành một trung tâm du lịch của Việt Nam và khu vực.

Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 ảnh 3
 
Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 ảnh 4
 
Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 ảnh 5
 
Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 ảnh 6
 

Cũng tại hội chợ sẽ diễn ra lễ vinh danh các cá nhân và DN du lịch tiêu biểu của ĐBSCL năm 2019 nhằm tôn vinh các DN, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng trong ngành du lịch của ĐBSCL.

Tỉnh Kiên Giang với lợi thế về du lịch biển, đảo, với đảo ngọc Phú Quốc cùng nhiều đảo đẹp trên vùng biển Tây Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang mang đến các tour du lịch biển đảo hấp dẫn như: Phú Quốc đảo ngọc – Nam Du 3 ngày 2 đêm - Hành trình khám phá biển”; Hòn Sơn 2 ngày 1 đêm – Thiên đường biển đảo”; hay Nam Du 2 ngày 1 đêm – Hạ Long phương Nam”…   

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.