Hơn 600 CEO và chủ tịch tập đoàn các nước sắp đến Bình Dương

Ông Frank-Jürgen Richter – Chủ tịch Horasis
Ông Frank-Jürgen Richter – Chủ tịch Horasis
Bình Dương vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng WTA, một sự kiện quốc tế quan trọng và ý nghĩa. Và sắp tới đây (từ ngày 25 đến 27/11) tại Bình Dương sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) và đón tiếp hơn 600 CEO, chủ tịch tập đoàn các nước. Hai 2 kiện liên tiếp diễn ra, sẽ là tiền đề, cơ hội để Bình Dương đột phá, thuận lợi trong xây dựng thành phố thông minh.

UBND tỉnh Bình Dương, cho biết sau tổ chức thành công sự kiện quốc tế Hội nghị thượng định đại hội đồng WTA, vào ngày 25 đến 27/11 tới đây tại Bình Dương sẽ diễn ra một sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng khác. Cụ thể, đó là Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis). Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, trong số những người tham gia có trên 600 CEO, chủ tịch của các tập đoàn đến từ 60 quốc gia trên thế giới, các nhà lãnh đạo chủ chốt từ các thị trường mới nổi, và các nhân vật công chúng bao gồm cả người đứng đầu chính phủ.

Sự kiện Horasis 2018 do UBND tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC phối hợp tổ chức cùng với các nhà đồng tổ chức gồm: Hiệp hội Quản lý Ấn Độ (AIMA), Tổ chức Lãnh đạo trẻ (YPO). Được biết, tại sự kiện Horasis sẽ diễn ra các hoạt động gồm: Các phiên cập nhật, khai mạc toàn thể, các phiên đối thoại (trong đó, đáng chú ý là đối thoại về khôi phục Con đường tơ lụa, thành phố thông minh hướng đến sự phát triển bền vững), phiên họp toàn thể đối thoại về cuộc cách mạng 4.0 định hình tầm vóc tương lai,…

Theo BTC sự kiện, một số hội nghị thường niên hằng năm gần đây của Horasis được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan (2016), Kolkata, Ấn Độ (2017). Việc Horasis 2018 được tổ chức tại Bình Dương (Việt Nam) là cơ hội để quảng bá hình ảnh của tỉnh này nói riêng và cả nước nói chung với các đối tác quốc tế, nâng cao năng lực quản lý, trình độ khoa học công nghệ góp phần phát triển đề án thành phố thông minh.

Qua đó, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội giao lưu và kết nối với mạng lưới đối tác cao cấp, những nhà sáng lập, tổng giám đốc, lãnh đạo của các công ty hàng đầu châu Á, khu vực và toàn cầu, nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển, thúc đẩy thương mại, đầu tư hợp tác giữa VN, châu Á và thế giới.

Thông qua sự kiện Horasis 2018, Bình Dương sẽ cùng khách quốc tế thảo luận để cùng đưa ra các giải pháp, tầm nhìn, các mô hình kinh doanh mới, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và các giải pháp cho thành phố thông minh mà Bình Dương đang hướng đến.

Theo các chuyên gia, việc Bình Dương hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong đó có việc tổ chức Hội nghị WTA và tới đây là Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) với sự tham gia của khoảng hơn 600 CEO từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước sẽ giúp Bình Dương có cơ hội để mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế; đồng thời, có thêm cơ sở để Bình Dương hiện thực hóa các kế hoạch phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, sớm thực hiện thành công xây dựng thành phố thông minh.

Được biết, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế được thành lập năm 2005. Hằng năm, Horasis tổ chức các cuộc họp để thúc đẩy các giải pháp cho những thách thức quan trọng nhất đối với các tập đoàn đa quốc gia. Những người tham gia diễn đàn xác định các vấn đề liên quan đến toàn cầu và phát triển các giải pháp liên ngành.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.