Hữu Nghị: yếu tố của thành công

Hữu Nghị: yếu tố của thành công
Thị trường bánh kẹo, mứt đang bước vào những ngày giáp Tết. Trên khắp các tuyến phố chuyên bán hàng phục vụ Tết như: Tây Sơn, Ngọc Hà, Trương Định… lúc nào cũng đông vui, tấp nập bởi người dân nô nức đi sắm Tết.
Hữu Nghị: yếu tố của thành công ảnh 1

Tại các gian hàng bánh kẹo, mứt Tết của hệ thống các siêu thị lớn như: Big C Thăng Long, Metro, Fivi mart, Tràng Tiền Plaza… hầu như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, các thương hiệu bánh kẹo, mứt Tết trong nước đã cung ứng ra thị trường một khối lượng lớn các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán.

Nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong nước và hàng nhập ngoại, đồng thời với mong muốn đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đặt mục tiêu lâu dài cho việc sản xuất bánh kẹo, mứt Tết từ những đòi hỏi khắt khe về chất lượng, mẫu mã, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến yêu cầu về giá cả.

Chính những yếu tố này đã đem đến sự thành công cho thương hiệu bánh kẹo Hữu Nghị trong suốt thời gian qua và chinh phục đến từng đối tượng khánh hàng.

Cạnh tranh về giá

So với các thương hiệu sản xuất bánh kẹo, mứt Tết khác thì trong dịp Tết Nguyên Đán này, giá bánh kẹo, mứt Tết của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị chỉ tăng rất nhẹ và ít so với mặt bằng chung của thị trường.

Lý giải về nguyên nhân của sự cạnh tranh giá cả này, ông Nguyễn Minh Đức- Phó giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị cho biết, Hữu Nghị có được lợi thế để xây dựng chính sách giá bán hợp lý, phù hợp với thu nhập của đa số người tiêu dùng là do Hữu Nghị được vay ưu đãi nhờ gói kích cầu của Chính phủ để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa, Hữu Nghị đã chuẩn bị trước các đơn hàng nguyên liệu, bao bì được chốt với giá cạnh tranh ngay từ đầu năm, cộng với việc đầu tư thêm dây truyền sản xuất có công suất cao, tăng được năng suất lao động.

Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư cải tiến qui trình công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất để có lợi thế giảm giá thành sản phẩm và hệ thống phân phối của Hữu Nghị từng bước được hoàn thiện tiết kiệm chi phí quản lý và lưu thông, từ đó giúp giảm giá thành sản phẩm.

Nhiều hương vị

Hữu Nghị: yếu tố của thành công ảnh 2

Hiểu rất rõ nhu cầu của người tiêu dùng về một sản phẩm mang nhiều ý nghĩa văn hóa và tâm linh, các sản phầm bánh kẹo, mứt Tết của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị vẫn giữ được những hương vị truyền thống và có nguồn gốc tự nhiên.

Tính đến thời điểm này, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị cung ứng ra thị trường hơn 1.000 tấn mứt Tết với những hương thơm và vị ngọt khác nhau như: mứt sen, mứt gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt quất…

Các loại bánh hộp cao cấp như: Tipo, Omoni, Crackers, Oriental… của Hữu Nghị được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn bởi hình thức đẹp và chất lượng đảm bảo.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, năm nay, Hữu Nghị còn tiếp tục tung ra thị thường sản phẩm kẹo hộp cao cấp Suri với rất nhiều hương vị như: vị sữa, vị socola, vị caramen mà mẫu mã bao bì lại rất bắt mắt với các loại hộp sao, hộp bát giác, hộp tròn.

Mẫu mã sang trọng

Bao bì các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết năm nay được công ty cổ phần Hữu Nghị chăm chút tới từng chi tiết. Các vỏ hộp bánh, hộp kẹo cao cấp, hộp mứt được thiết kế sang trọng, đẹp mắt lịch sự và đồng bộ từ giấy gói, tem nhãn, vỏ hộp bên ngoài đến túi xách.

Trên bao bì các sản phẩm đều in rõ thành phần, có logo, địa chỉ rõ ràng, sắc nét. Riêng chữ MỨT TẾT được Hữu Nghị ép chữ vàng và trang trí bằng các hoa văn mang đậm màu sắc truyền thống dân tộc: mai vàng may mắn, Phúc, Lộc, Thọ sum vầy…

Ngoài những hộp Mứt Tết với những kiểu dáng quen thuộc như: hình vuông, mứt quai xách, hình lục giác…, năm nay, Hữu Nghị vẫn duy trì sản phẩm mứt hộp thiếc.

Bác Nguyễn Thanh Hải ở Cầu Giấy - Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất thích sản phẩm mứt hộp thiếc của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị bởi chất liệu thiếc vừa tạo sự chắc chắn lại lịch sự. Các hoa văn trang trí trên hộp rất đẹp mắt với họa tiết hình con rồng và những bông mai vàng - biểu tượng cho sự An khang - Thịnh vượng. Tôi đang chọn mua mấy hộp này vừa để đi biếu họ hàng vừa để thờ Tết trong nhà”.

Với sự đồng bộ về mẫu mã sản phẩm, các loại bánh kẹo, mứt Tết của Hữu Nghị không chỉ đáp ứng xu hướng tiêu dùng của người dân trong việc dùng làm quà biếu, làm vật thắp hương, thờ xung, đi lễ hay thưởng thức mà còn giúp người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết Hữu Nghị, tránh nỗi lo lớn nhất là mua phải hàng nhái, hàng giả.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu

Hữu Nghị: yếu tố của thành công ảnh 3

Trước tình trạng hàng thật, hàng giả lẫn lộn cùng những nguy cơ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các mặt hàng phục vụ Tết như hiện nay thì công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị luôn tự tin là một trong những thương hiệu hàng đầu trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Đức cho biết thêm: “Các sản phẩm của Hữu Nghị được sản xuất trên dây truyền hiện đại dựa trên các nguyên liệu đầu vào của những nhà cung cấp uy tín, được kiểm tra nghiêm ngặt bởi nhiều hệ thống KCS, theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2000.

Mứt Tết và bánh kẹo Hữu Nghị đặc biệt đảm bảo tuyệt đối công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng cũng như sức khoẻ cho người tiêu dùng”.

Là một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong làng bánh kẹo Việt Nam, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị luôn chủ động phối hợp với Trung Tâm y tế dự phòng và Sở y tế Hà Nội trong việc kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm của tất cả các nguyên liệu cũng như các khâu sản xuất sản phẩm.

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm nay, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ngoài các kênh phân phối truyền thống, Hữu Nghị còn đầu tư mở rộng hệ thống Bakery để trực tiếp bán sản phẩm đến tay ngươi tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Hữu Nghị còn triền khai thành công dịch vụ phân phối sản phẩm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Điển hình là trong năm nay, công ty đã thiết kế thành công bao bì sản phẩm có logo cho các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: VNPT, Mai Linh, … để làm quà tặng cho nhân viên và đối tác.

Đặc biệt hơn nữa, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị còn có chính sách bán hàng ưu đãi cho các đơn vị quân đội để phục vụ các chiến sĩ đón Tết Canh Dần.

Với những thành công vượt trội của các sản phẩm bánh kẹo, mứt Hữu Nghị so với các đối thủ cạnh tranh, cũng như việc không ngừng mở rộng hệ thống phân phối và chất lượng dịch vụ khách hàng, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín trong lành bánh kẹo Việt Nam và tiến tới mục tiêu phục vụ từng đối tượng khách hàng trên từng tuyến phố và trên khắp cả nước.

MỚI - NÓNG