Khai mạc đạp xe diễu hành 2018

Khai mạc đạp xe diễu hành 2018
Sáng 10-10, tại Cung thể thao Quần ngựa diễn ra chương trình “Diễu hành đạp xe hưởng ứng tháng phòng chống cháy nổ”. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “ Tháng phòng chống cháy nổ 2018” với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương, Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công An, Đại học phòng cháy chữa cháy tổ chức.

8h sáng, gần 200 chiếc xe được trang trí theo chủ đề của chương trình được xếp ngay ngắn trong khu vực sân của Cung Thể thao Quần Ngựa sẵn sàng cho chương trình. 

Khai mạc đạp xe diễu hành 2018 ảnh 1
 

Mở đầu chương trình là các ca khúc sôi động: “Giai điệu tự hào” sáng tác Phạm Hồng Biển biểu diễn nhóm múa, Ca khúc “Thanh xuân của Chúng ta” sáng tác Châu Đăng Khoa qua phần song ca Thu Thủy và Minh Quân. 

Khai mạc đạp xe diễu hành 2018 ảnh 2
 

Tham gia cắt băng khai mạc có sự hiện diện của lãnh đạo các đơn vị tổ chức gồm: PGS.TS Lê Xuân Đình - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo; ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, đại diện Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công An, cùng đại diện các doanh nghiệp đồng hành trong chương trình. 

Khai mạc đạp xe diễu hành 2018 ảnh 3
 

9h 30p, đoàn xe diễu hành với sự dẫn đầu của các đại biểu bắt đầu chuyển bánh. Lộ trình xe xuất phát từ Cung thể thao Quần Ngựa - Văn Cao -  Liễu Giai - Lotte - ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai - Văn Cao - Trích Sài - Lạc Long Quân - Tượng 2 con rồng - đường ven hồ - Đầm sen gần công viên nước - đường ven Hồ Tây - đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Cung Quần Ngựa. 

Khai mạc đạp xe diễu hành 2018 ảnh 4
 

Rất nhiều bạn trẻ hào hứng, sôi nổi tham gia chương trình với niềm vui háo hức. Bạn Quang Sơn, sinh viên năm 3 chia sẻ: “Sáng nay em dậy rất sớm, ăn sáng rồi đến đây để nhận đồng phục từ ban tổ chức chương trình. Đây là hoạt động rất thú vị và hấp dẫn thu hút rất nhiều bạn sinh viên như em tham gia”. 

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Tổng công ty Khí Việt Nam- CTCP (PV GAS), Công ty cổ phần PIN Ắc Quy Miền Nam (PINACO), Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Power NT2), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

MỚI - NÓNG