Nhà máy Hyundai-Vinashin Khánh Hòa:

Khoảng 1.300 công nhân phải nghỉ chờ việc

Khoảng 1.300 công nhân phải nghỉ chờ việc
TP - Từ hôm nay 27/8, Cty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) sẽ cho một bộ phận công nhân viên nghỉ chờ việc, với lương chờ việc là 27.000đ/người/ngày (tương đương mức lương tối thiểu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 710.000đ/tháng).

Tỉ lệ nghỉ chờ việc trung bình 34,1%/ngày (khoảng 1.300 người/ngày). Lý do HVS đưa ra chủ trương này là do nhà máy đang tập trung giải quyết vấn đề xử lý chất thải hạt nix (còn gọi là xỉ đồng, được dùng để làm sạch vỏ tàu).

Như Tiền phong đã nhiều lần phản ánh, từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, nhà máy HVS chỉ sữa chữa, hoán cải tàu cũ, hoàn toàn không đóng mới tàu biển như dự án được phê duyệt.

Đến nay, hạt nix đã qua sử dụng do HVS thải ra đã lên ngót 1 triệu tấn, bãi nix lộ thiên ở xã Ninh Thủy đã cao như một ngọn núi.

Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường đối với các xã Ninh Phước, Ninh Thủy và một phần vịnh Vân Phong, đầu năm nay Bộ TN&MT đã kiến nghị Chính phủ yêu cầu HVS phải xử lý dứt điểm vấn nạn hạt nix trước ngày 31/12/2007.

Quá thời hạn trên, nhà máy sẽ bị tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động.

Theo HVS, nếu tình hình không cải thiện được, nhà máy sẽ tính đến phương án cắt giảm lao động.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.