Kỳ tích tìm dầu “độc nhất vô nhị” trên thế giới

Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên tặng hoa tri ân nguyên lãnh đạo Tập đoàn
Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên tặng hoa tri ân nguyên lãnh đạo Tập đoàn
Sáng 28/8/2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên từ tầng đá móng (06/9/1988 - 06/9/2018).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ & Môi trường của Quốc hội; đại diện Vụ Dầu khí & Than, Bộ Công Thương; đồng chí Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hiệp, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn. Về phía Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ BSR, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, Lãnh đạo các Ban chức năng.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên cho biết: Từ đầu năm đến nay Nhà máy luôn vận hành liên tục, an toàn, ổn định ở công suất tối ưu, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sản lượng sản xuất 8 tháng ước đạt 4,717 triệu tấn; doanh thu ước đạt hơn 73,908 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước tính 7,470 ngàn tỷ đồng. Lũy kế kết quả SXKD từ khi vận hành Nhà máy đến nay, BSR đạt 955,08 nghìn tỷ doanh thu – tương đương hơn 40 tỷ USD; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 152,98 nghìn tỷ USD – tương đương 7 tỷ USD. BSR cũng đã nhập khoảng 60 triệu tấn dầu thô, sản xuất khoảng 55,1 triệu tấn sản phẩm các loại; phần lớn dầu thô là dầu ngọt Bạch Hổ - khai thác từ tầng đá móng nứt nẻ.

Tổng Giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên nhấn mạnh: Tập thể CBCNV BSR tiếp tục tiếp bước các thế hệ đi tìm lửa – những người tìm dầu trong tầng đá móng nứt nẻ hơn 30 năm trước để xây dựng lĩnh vực chế biến dầu khí ngày càng chuyên sâu.

Ông Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ôn lại kỷ niệm về công cuộc tìm dầu lịch sử nhất Việt Nam. 30 năm trước, ngày 6/9/1988, Liên doanh Vietsovpetro đã khai thác thương mại tấn dầu đầu tiên trong đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ - thân dầu có trữ lượng siêu lớn, diện tích gần 60 km2, chiều cao thân dầu là 1.300m; là loại hình mỏ phi truyền thống có thể nói “độc nhất vô nhị” trên thế giới đã đi vào văn liệu dầu khí thế giới.

Kỳ tích tìm dầu “độc nhất vô nhị” trên thế giới ảnh 1

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chúc mừng thành tựu 30 năm khai thác thương mại dầu thô tầng đá móng

Việc phát hiện tầng dầu trong đá móng nứt nẻ chưa có tiền lệ trong khoa học địa chất dầu khí thế giới. Có thời điểm, sản lượng đỉnh đạt 12 triệu tấn/năm; hệ số thu hồi dầu kỷ lục, có nơi đạt 40%. Đến nay, Liên doanh Vietsovpetro đã khai thác từ tầng đá móng trên 220 triệu tấn dầu, trên 15 triệu tấn LPG và condensat; tổng doanh thu khoảng 75 tỷ USD. Ngoài ra, trên 30 tỷ m3 khí đồng hành đã đưa vào bờ, cung cấp khí cho các nhà máy điện ở Bà Rịa, Phú Mỹ, Nhơn Trạch. Công trình đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ Việt Nam 2010.

Ước mơ khiêm tốn với sản lượng “1 triệu tấn dầu/năm” từ mỏ Bạch Hổ của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào những năm 80 không những đã trở thành hiện thực ngay khi phát hiện dầu trong đá móng, mà Việt Nam đã trở thành một trong các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Văn Hội. Phó Tổng Giám đốc BSR kiêm Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi cho rằng: 30 năm qua như một thước phim ngắn về một dấu mốc lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam. Việc tìm ra dầu ở tầng đá móng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đưa đất nước vượt qua khó khăn sau chiến tranh. “Năm 1993, sau khi tu nghiệp ở nước ngoài, về nước; hình ảnh thành phố Vũng Tàu trong tâm trí tôi là thành phố nghèo, công nghiệp có lẽ chỉ có Vietsovpetro. Thế mà đến nay, thành phố đã thay da đổi thịt trở thành thành phố công nghiệp dầu khí hàng đầu Việt Nam. Cũng vì nhờ phát triển khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ” – Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hội nhớ lại.

Kỳ tích tìm dầu “độc nhất vô nhị” trên thế giới ảnh 2

Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển, vận hành NMLD Dung Quất

Ông Nguyễn Văn Hội cho rằng, thế hệ trước (khâu đầu) đã truyền lửa lại cho thế hệ sau (khâu sau) để những người lao động dầu khí có thêm động lực để tiến sâu vào khoa học, kỹ thuật. Quyết tâm đó để tập thể CBCNV BSR tập trung mọi nguồn lực để đa dạng hóa nguồn dầu thô, tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa trong sản xuất.

Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng thấu hiểu, trân trọng sự hy sinh, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ đi tìm lửa. Vậy nên, thế hệ hôm nay phải siết chặt tay nhau vượt qua vô vàn khó khăn của Tập đoàn. Ông nhấn mạnh BSR cần tập trung mọi nguồn lực để đưa dự án NCMR Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào hoạt động – kế tục truyền thống của những người xây dựng nhà máy, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa ngành Dầu khí sáng mãi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia vui với người lao động dầu khí nhân dịp 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên từ tầng đá móng. Việc phát hiện, khai thác dầu trong tầng đá móng thực sự là cú hích, góp phần quan trọng trong công cuộc Đổi mới đất nước. Ông Nguyễn Đức Kiên mong muốn BSR vững vàng phát triển dựa trên nền tảng cơ chế thị trường, đổi mới quản trị doanh nghiệp; chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, giữ và thu hút nhân lực chất lượng cao; BSR đóng góp hơn nữa công tác cộng đồng.

Kỳ tích tìm dầu “độc nhất vô nhị” trên thế giới ảnh 3

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, PVN, BSR chụp hình lưu niệm

Nhân dịp này, nhân chào mừng kỷ niệm 43 năm thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (03/9/1945-03/9/2018) và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ những người đi tìm lửa trên suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty BSR tặng hoa tri ân ông Ngô Thường San, Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam; ông Nguyễn Hiệp, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và ông Hoàng Xuân Hùng, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".