Lần thứ 2 lùi tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia do dịch COVID-19

Các sinh viên học nghề nhà hàng tranh tài tại kỳ thi tay nghề TP Hà Nội.
Các sinh viên học nghề nhà hàng tranh tài tại kỳ thi tay nghề TP Hà Nội.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã thông báo tiếp tục lùi thời gian tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020, đây là lần thứ 2 Kỳ thi phải lùi do dịch bệnh.

Theo đó, Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 sẽ được lùi đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm tới nay Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phải thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi này do dịch bệnh.

Trước đó, ngày 6/3, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến cuối tháng 4/2020. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19, kế hoạch này tiếp tục được lùi lại.

Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo chính thức đến các đoàn dự thi trước 2 tháng.

Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 dự kiến có 51 đoàn đăng ký tham gia, với 726 thí sinh tranh tài ở 32 nghề. Kỳ thi được tổ chức 2 năm 1 lần.

Các thí sinh đạt kết quả cao tại kỳ thi trên sẽ được tuyển chọn tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 năm 2020 (diễn ra tại Singapore) và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 46 năm 2021 (diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.