Lễ hội Sinh vật cảnh và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long 2010

Lễ hội Sinh vật cảnh và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long 2010
TP - Lễ hội Sinh vật cảnh và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long 2010 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5-12-2010 tại Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với sự bảo trợ của Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Hội Sinh Vật cảnh Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước:

Lễ hội Sinh vật cảnh và Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long 2010

Đẩy mạnh hoạt động giao thương trong vùng

Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh và Thương mại đồng bằng sông Cửu Long 2010 là một trong những chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, tổ chức đúng dịp tổng kết 30 năm khai thác vùng Đồng Tháp Mười và khánh thành “Công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc” (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), một trong những di tích văn hóa lịch sử và điểm tham quan hàng đầu dành cho khách du lịch khi đến Đồng Tháp.

Ngoài ra, theo Ban tổ chức, Lễ hội còn tạo điều kiện cho các nghệ nhân, các hộ sản xuất, các doanh nghiệp học tập kinh nghiệm, nắm bắt thông tin về giống, khoa học công nghệ, thị trường, tiếp cận và quảng bá hình ảnh đến người tiêu dùng và nhà xuất khẩu…;

Đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ, thông qua các đối tác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác sản xuất và kinh doanh của các nghệ nhân và các doanh nghiệp tham dự hội chợ; Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động giao thương, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thương trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Lương Văn Hà, đại diện Ban tổ chức, cho biết Lễ hội có quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay với trên 500 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong thời gian 5 ngày, ngoài điểm nhấn là khánh thành công trình bảo tồn – tôn tạo khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, còn có Triển lãm và Hội thảo tổng kết “30 năm chinh phục Đồng Tháp Mười”, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú và hứa hẹn nhiều thú vị như: Hội thi kết và tạo hình trái cây, hội thi nấu ăn “Món ngon Nam Bộ”, thi ảnh nghệ thuật sinh vật cảnh “Hương sắc đồng bằng”, thi thiết kế thời trang với chủ đề “Trở về thiên nhiên”; biểu diễn văn hóa nghệ thuật, đờn ca tài tử Nam Bộ; đêm hội ngộ các kỷ lục gia; biểu diễn các trò chơi dân gian, đá gà, đá cá, chọi chim; giới thiệu và kết hợp tổ chức các tour du lịch sinh thái tham quan làng hoa kiểng Sa Đéc, vườn quốc gia Tràm Chim – Tam Nông và nhiều điểm du lịch khác của Đồng Tháp, nhằm thúc đẩy tiềm năng du lịch của vùng đất Sen Hồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.