Mang Tết An Bình đến người nghèo

Ngày 13/1, Tết An Bình đã đến với 300 hộ nghèo huyện Con Cuông với sự góp mặt của Hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh: KH.
Ngày 13/1, Tết An Bình đã đến với 300 hộ nghèo huyện Con Cuông với sự góp mặt của Hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh: KH.
TP - Hướng tới những người có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn “Ai ai cũng có Tết”,  6 năm qua, Tết An Bình đã chia sẻ niềm vui và trao hàng nghìn phần quà Tết đến đồng bào nghèo khắp các tỉnh thành cả nước. Với chủ đề “Tết An Bình - Ấm tình thân”, Tết An Bình 2016 đã đến với 300 đồng bào nghèo các xã miền núi thuộc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Tết này, hơn 300 hộ nghèo có Tết

Ngày 12/1, sau 8 tiếng chạy xe ròng rã từ Hà Nội vào đến khu vườn quốc gia Pù Mát, đoàn vội vã tới xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Lục Dạ là 1 trong những xã khó khăn với 12 dân tộc sinh sống (hơn 7.000 đồng bào dân tộc Thái chiếm 90% dân số) với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 42,7% số hộ trong toàn xã.

Đón đoàn trong sự háo hức, dân bản xã Lục Dạ đang chuẩn bị tổ chức tục gói bánh chưng cổ truyền. Chỉ trong vài tiếng buổi chiều, gần 1.000 chiếc bánh chưng nhỏ xinh đã được bà con cùng các thành viên đoàn tình nguyện gói và luộc ngay tại nhà văn hóa bản. “Số bánh chưng này mai sẽ đi kèm cùng các phần quà Tết để tặng bà con như lệ chúc Tết được nhiều ấm no, may mắn”, chị Quỳnh Hương, thành viên Ban tổ chức Tết tình nguyện An Bình cho biết.

Tại UBND xã Lục Dạ, sáng ngày 13/1, từ rất sớm gần 300 hộ gia đình từ những nơi bản làng xa nhất đã có mặt nhận các phần quà Tết (có hộ ở xa phải đi từ gà gáy). Nhận những món quà thiết thực từ tay ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc ABBank, ông Vi Văn Sơn, Phó Chủ tịch huyện Con Cuông, cùng đại sứ chương trình Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, các hộ nghèo ai cũng rưng rưng xúc động.

Ngay sau lễ trao tặng, đoàn tình nguyện Tết An Bình  đã đến thăm cụ Hà Văn Chuyên, bản Lục Sơn, xã Lục Dạ. Cụ Chuyên  năm nay đã 70 tuổi, một mình sống trong căn nhà lợp bằng tre nứa xiêu vẹo vẫn nộp đơn xin ra khỏi hộ nghèo vì muốn “nhường sự hỗ trợ của nhà nước cho hơn 700 hộ nghèo hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình của xã”. Nhận phần quà ấm áp, cụ cầm tay cán bộ lắc lắc cảm động.

Còn tại bản Xằng, chúng tôi gặp gia đình chị Vi Thị Vương (bản Xằng, xã Lục Dạ). Chồng chị Vương anh Hoàng Văn Nghĩa bị liệt nhiều năm nay, một mình chị lo toan gánh vác cả gia đình. Chị Vương ước muốn rất giản dị: mong Tết đến có một ít tiền gạo để ăn Tết và mua 1 bộ quần áo mới cho con. Hôm nay chị Vương đã bật khóc vì mừng vui khi nhận những phần quà Tết thật thiết thực, ấm áp  gồm: 1 chăn ấm, 20 kg gạo, 1 túi 1,5 kg cá khô, 1 kg đường 1 kg muối, 1 thùng mì tôm và 200 ngàn đồng từ tay đoàn tình nguyện.

7 năm sẻ chia mang Tết đến vùng khó

Chương trình Tết An Bình do ABBANK phát động từ năm 2010 đã trở thành một hoạt động thường niên được tổ chức mỗi dịp Tết đến  Xuân về, hướng tới những người có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn “Ai ai cũng có Tết”. Trong 6 năm qua, Tết An Bình đã chia sẻ niềm vui và trao hàng nghìn phần quà Tết đến đồng bào nghèo khắp các tỉnh thành cả nước như Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang), Hà Tĩnh, Quảng Bình, Mộc Châu (Sơn La), Lao Xả Phình (Điện Biên), Trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Quảng Nam) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)...

“Tết An Bình 2016” có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên với vai trò Đại sứ chương trình. Vượt quãng đường rất xa đến đây, Kỳ Duyên ấn tượng nhất là những các cô, các bà, các mẹ mặc những bộ váy Thái rất  đẹp. “Từng nhiều dịp tham gia cùng ABBANK trong các hoạt động thiện nguyện nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên được đồng hành cùng chương trình ý nghĩa Tết An Bình của Ngân hàng. Duyên xin chúc bà con đón một cái Tết no ấm”, Kỳ Duyên cho biết.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc ABBANK chia sẻ: “Tết An Bình từ nhiều năm nay đã trở thành chương trình từ thiện ghi dấu ấn của ABBANK trong lòng công chúng mỗi dịp Tết đến Xuân về. Qua chương trình này cán bộ nhân viên ABBANK muốn chia sẻ một phần những khó khăn bà con đang gặp phải”. Ông Kiên cũng gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ lớn của lãnh đạo huyện, xã Lục Dạ và Vườn quốc gia Pù Mát đã giúp ngân hàng mang cái Tết ấm áp đến với đồng bào nơi huyện khó.

Được biết, số lượng quà tặng lần này gồm 250 suất quà (trị giá 500.000 VNĐ/suất) bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm (gồm 10kg gạo, nước mắm, cá khô, muối…), 20 suất quà là chăn ấm và 1.000 bánh chưng Tết.

Trong chương trình Tết An Bình năm 2016, CBNV ABBANK đã phát động nhiều hoạt động nhằm gây quỹ ủng hộ Tết An Bình như: tổ chức các hội chợ từ thiện, tổ chức đấu giá các vật phẩm… Đáng quý hơn, có nhiều nghệ sỹ như ca sĩ Trang Nhung, Hoàng Bách, Kyo York, Phạm Hồng Phước, Họa sĩ Phạm Hồng Minh… cũng như các khách hàng, đối tác, cá nhân bên ngoài ABBANK đã tham gia đóng góp phần nhỏ của mình để gửi những phần quà Tết đến đồng bào nghèo tại Nghệ An. 

MỚI - NÓNG