Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt

Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nước, sử dụng nước cho những mục đích khác nhau nhưng có lẽ ít ai hiểu được tầm quan trọng cũng như vai trò của nước ngọt đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người.

Có thể nói sự sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất đều phụ thuộc vào nước. Nhưng có một nơi trên đất nước Việt Nam, sự sống đó lại phụ thuộc vào sức chịu đựng của con người. Phải hứng chịu cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng, cuộc sống của hàng trăm hộ dân xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre gặp không ít khó khăn. Tình cảnh càng trở nên thê thảm khi hạn hán kéo dài trên diện rộng, ngập mặn xâm chiếm, ruộng lúa khô nứt nẻ, nước sinh hoạt càng trở nên khan hiếm, khiến bà con nơi đây lâm vào cảnh cơ cực. Nhìn người dân xã Quới Điền chắt chiu từng giọt nước ngọt quý hiếm, có người chỉ dám tắm bằng nước mặn, sau đó tắm lại bằng một ca nước ngọt khiến không ít người xót xa.

Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt ảnh 1

Trong vai trò của một Người đẹp Nhân ái, thí sinh Lục Thị Thu Thảo đã mang thông điệp giải “khát” đến với người dân vùng hiếm nước ngọt bằng sự chân thành, mộc mạc trong từng câu chuyện, từng sự sẻ chia với bà con nơi đây. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cô gái đến từ Bình Dương đã thấu hiểu được nỗi thống khổ của bà con từ việc nấu nướng, tắm giặt, vệ sinh đều thiếu đến nước trầm trọng và hơn hết là họ thiếu một phương tiện để tích trữ nước. Bởi vậy cô đã thuyết phục được nhà tài trợ Công ty Greenfield - Nhãn hàng phân bón hữu cơ Lio Thái - Sư Tử Thái, hổ trợ giúp 125 hộ nghèo có được 125 bể chứa nước sạch nhằm giúp bà con phần nào những khó khăn. Lio Thái là một doanh nghiệp có nhiều năm liền gắn bó, gần gũi với bà con nông dân nên luôn có sự đồng cảm sâu sắc. Theo chân thí sinh đến từng địa điểm trong các dự án Nhân ái, ông Trần Anh Hòa (Chủ tịch HĐQT, Cty TNHH Phân bón Hữu cơ Greenfield – Nhãn hàng Lio Thái) chia sẻ: “Dự án lần này của thí sinh Lục Thị Thu Thảo do chính tôi là người giao nhiệm vụ, bởi tôi hiểu được giá trị của từng nơi mình đến. Nhìn cảnh bà con vất vả xách từng can nước ngọt về sinh hoạt thật xót xa, nhất là với những người già hay gia đình không có đàn ông, nổi cơ cực càng tăng gấp đôi. Bởi vậy lần này Thu Thảo đã mang đến với bà con xã Quới Điền một món quà rất ý nghĩa. Đó cũng chính là mong muốn của chúng tôi bấy lâu nay”.

Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt ảnh 2

Thu Thảo nhận nhiệm vụ từ ông Trần Anh Hòa – Chủ tịch HĐQT, Cty TNHH Phân bón Hữu cơ Greenfield – Nhãn hàng Lio Thái)

Trở về từ vùng quê khang hiếm nước ngọt, thí sinh Lục Thị Thu Thảo không quên để lại thông điệp: “Hãy chia sẻ tình yêu thương nhiều hơn, bởi vì bên cạnh câu chuyện về nước, những gia đình mà Thảo đã đi qua còn gặp rất nhiều khó khăn như nghèo đói bệnh tật, rất cần bàn tay của cộng đồng chia sẻ”. Tuy nhiên, điều khiến cô gái đến từ Bình Dương trăn trở nhiều nhất là cô chưa thể giúp bà con nơi đây một cách trọn vẹn bởi cô nghĩ mình chưa làm tới cùng, chỉ mới giải quyết được phần ngọn là mang tới cho họ một phương tiện chứa nước chứ chưa thể giải quyết tận gốc được vấn đề. Thu Thảo mong mỏi một ngày nào đó được quay lại đây hướng dẫn bà con cách xử lý nước để có được những dòng nước sạch đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt ảnh 3

Thí sinh Lục Thị Thu Thảo tiếp xúc và lắng nghe tâm tư của người dân xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt ảnh 4
Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt ảnh 5

Thu Thảo trực tiếp tham gia vào việc đúc bể chứa nước cho bà con vùng khang hiếm nước ngọt.

Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt ảnh 6

Người dân vui mừng đón nhận thành quả

Món quà cho người dân vùng hiếm nước ngọt ảnh 7

Thu Thảo cùng chính quyền địa phương cắt băng bàn giao lại dự án cho bà con.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.