Motorola hỗ trợ xe buýt miễn phí cho sinh viên

Motorola hỗ trợ xe buýt miễn phí cho sinh viên
Chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên dành cho sinh viên vừa đi vào hoạt động nhằm đưa rước sinh viên theo lộ trình TPHCM - Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Thủ Đức). 

Đây là kết quả sự hợp tác giữa Cty Motorola Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TPHCM (TTHTSV TP.HCM), kéo dài 2 tháng, đến hết ngày 6/12/2007. Dự kiến tuyến xe buýt miễn phí sẽ đưa đón gần 10.000 lượt sinh viên.

Motorola hỗ trợ xe buýt miễn phí cho sinh viên ảnh 1
Xe bus miễn phí cho sinh viên của Motorola

Vé miễn phí được phát tại TTHTSV TPHCM ( 643 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3); hoặc TTHTSV Cơ sở 2 (Dịch vụ đời sống sinh viên - Đại học Quốc gia TPHCM). Việc đăng ký và nhận vé nhằm đảm bảo tất cả sinh đều có chỗ ngồi thoải mái, tiện nghi.

Ông Bùi Văn Hòa - Giám đốc Toàn quốc Motorola Mobile Devices - cho biết điểm độc đáo của các chuyến xe bus do Motorola tài trợ là các xe đều được trang trí theo phong cách trẻ trung, với những gam màu mạnh mẽ, độc đáo.

Ngoài việc có chỗ ngồi tiện nghi nhất sinh viên còn được tham dự các trò chơi trúng thưởng, khác hẳn các tuyến xe buýt thông thường đang lưu thông trên đường.

Các chuyến xe hoạt động tất cả các ngày trong tuần (trừ Chủ Nhật), gồm 2 chuyến đi và 2 chuyến về vào các giờ cố định, với điểm đón hai đầu là Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tại TPHCM và tại Thủ Đức.

Lịch trình như sau: Chuyến đi (khởi hành 6, 12 giờ sáng): TTHTSV TP.HCM - Ngã tư Hàng Xanh - Xa lộ Hà Nội - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - Cơ sở 2 của TTHTSV  (Khu Dịch vụ đời sống sinh viên - Đại học Quốc gia). Chuyến về khởi hành 11:30 và 17:30, theo hướng ngược lại.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.