Nắng nóng, phà biển Tuần Châu - Cát Bà “đắt hàng”

Nắng nóng, phà biển Tuần Châu - Cát Bà “đắt hàng”
TPO - Những ngày nắng nóng vừa qua, phà biển Tuần Châu - Cát Bà phải hoạt động hết công suất, nhằm phục vụ du khách. Có ngày, phà vận chuyển hơn 5.000 lượt người, suốt từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm.
Nắng nóng, phà biển Tuần Châu - Cát Bà “đắt hàng” ảnh 1
Tuyến phà biển vịnh Hạ Long với Cát Bà chỉ trong 50 phút

Tuyến phà biển Tuần Châu, Hạ Long - Gia Luận, Cát Bà khai trương ngày 31/3/2009, nối di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà trong 50 phút.

Phà Tuần Châu - Gia Luận được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hai đầu bến, nạo vét, tạo luồng, lắp đặt hệ thống phao tiêu biển báo toàn tuyến hơn 7,5 km, bãi đậu xe có sức chứa hàng ngàn xe ô tô, hệ thống cấp điện, nước, cung cấp nhiên liệu, phục vụ hậu cần thực phẩm, giặt là, các công trình phụ trợ kèm theo. 

Theo ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, tuyến phà biển Tuần Châu - Cát Bà góp phần kết nối thông thương giữa đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long và đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng, góp sức trong việc thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ gồm Quảng Ninh, Hải Phòng trở thành khu vực kinh tế năng động.

Việc nối tuyến Tuần Châu, Hạ Long và Cát Bà, Hải Phòng tạo ra sản phẩm du lịch liên hoàn, phong phú và vô cùng hấp dẫn, làm tăng kích thích ấn tượng, tăng thời gian lưu trú của du khách.

Để phát triển hạ tầng kỹ thuật, Cát Bà cần hàng triệu tấn vật tư, thiết bị xây dựng. Chính vì vậy, việc nối tuyến Tuần Châu - Cát Bà sẽ tạo tiền đề cho Cát Bà tăng cường năng lực đầu tư xây dựng.

Nguồn nguyên vật liệu vốn là thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh như xi măng, gạch ngói, cát, đá và nguồn nhân lực có chất lượng cao sẽ được cung cấp cho Cát Bà bằng tuyến đường này.

Sau ba tháng hoạt động, trung bình mỗi ngày, phà biển Tuần Châu - Cát Bà vận chuyển khoảng 4.000 lượt người, 300 xe máy, 150 ô tô 4 - 7 chỗ, 40 ô tô 9 - 16 chỗ, 30 ô tô 16 - 24 chỗ và 15 ô tô trên 35 chỗ.

Trong năm 2009, Tập đoàn Tuần Châu tiếp tục đầu tư phà cao tốc, chuyên dụng có cả nhà hàng, nơi biểu diễn nghệ thuật và giảm thời gian chạy phà chỉ còn khoảng 20 - 25 phút/chuyến. Dự kiến, phà chuyên dụng cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV/2009.

MỚI - NÓNG