Người lao động VWS diễn tập phòng cháy, chữa cháy

Ngày 15/12, tại Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) diễn ra buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy với sự hỗ trợ của Công an huyện Bình Chánh (TPHCM).

Tình huống cháy giả định ở khu vực văn phòng thuộc nhà điều hành VWS. Đây là buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy định kỳ hàng năm của công ty.

Người lao động VWS diễn tập phòng cháy, chữa cháy ảnh 1

Lực lượng cán bộ công nhân viên VWS tham gia diễn tập

Theo giả định, có 50 người thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, VWS tham gia chữa cháy, cùng với phương tiện là 2 máy bơm, 22 bình chữa cháy các loại, hệ thống báo cháy tự động, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường, lăng vòi chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Người lao động VWS diễn tập phòng cháy, chữa cháy ảnh 2

Cảnh sát huy động xe và phương tiện chữa cháy

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an huyện Bình Chánh huy động 24 cán bộ chiến sĩ cùng 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy chuyên dùng, triển khai mỗi xe 4 lăn phun B phun nước vào khu vực cháy giả định. Bên ngoài công ty, Công an xã Đa Phước phối hợp điều tiết giao thông trên Quốc lộ 50.

Toàn bộ quá trình kể từ khi phát hiện có cháy, báo động cháy, lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến tiếp cứu và chữa cháy hoàn tất chỉ được diễn ra dưới 20 phút.

Người lao động VWS diễn tập phòng cháy, chữa cháy ảnh 3

Lực lượng chữa cháy tham gia cứu hộ người bị nạn

Đánh giá chung tình huống thực tập, Thượng tá Phạm Tấn Lộc  (Công an huyện Bình Chánh) nhận định, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở phản ứng nhanh, triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy kịp thời. Các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo đúng kế hoạch.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.