Nhiệt điện Quảng Ninh cam kết tiêu thụ 3 triệu tấn than của TKV

Nhiệt điện Quảng Ninh cam kết tiêu thụ 3 triệu tấn than của TKV
Lãnh đạo Công ty Kho vận Hòn Gai vừa tổ chức buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11 (1936-2026).

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo và công nhân cán bộ Công ty Kho vận Hòn Gai nói riêng và TKV nói chung, ông Lâm Văn Thuyên, Giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh và EVN đã chủ động và phối hợp tốt trong công tác tiêu thụ than của TKV từ Công ty Kho vận Hòn Gai. Công ty sẽ tiếp tục chủ động chuẩn bị chân hàng đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Phía lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh cảm ơn Tập đoàn TKV và Công ty Kho vận Hòn Gai đã cung cấp đều đặn và đảm bảo số lượng, chất lượng than cho Nhà máy hoạt động trong nhiều năm qua.

Trong điều kiện hoạt động theo cơ chế thị trường hiện nay có nhiều nhà cung cấp than, nhưng  Công ty cam kết sẽ tiêu thụ khoảng 3 triệu tấn than mỗi năm cho TKV mà cụ thể là ăn than từ Công ty Kho vận Hòn Gai. Sản lượng này chiếm tỷ trọng chủ yếu nguồn than đầu vào của Nhà máy. Đặc thù quan trọng của 2 đơn vị là việc cấp than bằng băng tải, có chi phí vận chuyển thấp.

"Hai đơn vị tuy hai mà một, không có gì tách rời trong cả tổ hợp, thể hiện ý chí của lãnh đạo hai Tập đoàn TKV và EVN. Công ty Kho vận Hòn Gai đã tạo điều kiện thuận lợi và trao đổi thông tin thường xuyên để cung cấp than phù hợp trong mỗi giai đoạn cụ thể, giúp nhà máy hoạt động ổn định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia... " - Ông Lê Duy Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh nói.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Lê Duy Hạnh đã tặng hoa chúc mừng công nhân cán bộ Công ty Kho vận Hòn Gai nói riêng và TKV nói chung nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11 (1936-2016).

Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG