Nhiều DN vào tầm ngắm thanh tra thuế

Nhiều DN vào tầm ngắm thanh tra thuế
TP - Tại buổi Tọa đàm với chủ đề: “Chống chuyển giá: giải pháp linh hoạt - chính sách phù hợp” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 29/10, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) khẳng định: Không thể thấy doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài báo lỗ là quy chụp cho rằng có hoạt động chuyển giá. 

Theo ông Hoàng, DN làm ăn thua lỗ mà mở rộng sản xuất là rất bình thường. Do thua lỗ nên DN cần phải huy động vốn để mở rộng sản xuất nhằm thay đổi phương thức kinh doanh. Thực tế có nhiều tập đoàn đa quốc gia trong chiến lược kinh doanh phải chấp nhận lỗ trong giai đoạn đầu.

Không đưa ra con số cụ thể, nhưng ông Vụ trưởng Quản lý Thuế DN lớn (Tổng cục Thuế )Nguyễn Văn Phụng cho biết có nhiều DN vào diện “tầm ngắm” thanh tra của cơ quan Thuế như: DN có quan hệ công ty mẹ ở nước ngoài, DN có cơ cấu vốn bao gồm cả vốn vay và vốn chủ sở hữu; DN sử dụng các giấy phép sản xuất độc quyền của công ty mẹ; DN có liên quan đến giao dịch tài sản trí tuệ, đóng trụ sở tại các thiên đường thuế có đầu tư vào Việt Nam…

Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ thu thập thông tin từ quản lý thuế, các ngành liên quan, thông tin thuế ở các nước và thông tin từ báo chí để thực hiện thanh, kiểm tra.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.