Những con số gây “sốt” của HAGL tại Myanmar

Những con số gây “sốt” của HAGL tại Myanmar
TP - Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)  vừa tổ chức lễ ban giao giai đoạn 1 dự án Khu phức hợp HAGL- Myanmar trị giá 440 triệu USD tại Yangon, Myanmar. 

Khu phức hợp có mặt bằng rộng hơn 8 ha  gồm khách sạn Melia Yangon; khu cao ốc văn phòng, thương mại Yangon Centre và khu căn hộ The Lake Suites tọa lạc tại ví trí đắc địa nhất Yangon với 4 mặt tiền, trong đó một mặt nhìn ra hồ lớn nhất Myanmar, một mặt đối diện nhìn thẳng chùa Vàng với lịch sử 2.500 năm.

 Tháng 8/2015, Trung tâm Thương mại đi vào hoạt động, HAGL đã ký hợp đồng cho thuê gần 100% diện tích với những thương hiệu lớn như Mango, DKNY, Forever... giá trung bình 50 USD/m2/tháng, ước tính doanh thu khoảng 1.726.000 USD/tháng. Khu văn phòng cho thuê đã ký hợp đồng, ký biên bản ghi nhớ hoặc đang đàm phán hợp đồng đạt tỷ lệ khoảng 60%. Những khách hàng lớn đã xuất hiện tại đây như Petronas (Malaysia), Tập đoàn Dầu khí Thái Lan, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Ngân hàng BIDV, các tổ chức tài chính, kiểm toán quốc tế các đại sứ, lãnh sự quán nhiều nước, ước tính doanh thu  sẽ đạt khoảng 5.313.000 USD/tháng. Tháng 10/2015 sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động Khách sạn Melia Yangon với giá từ 200 USD/một đêm trở lên, ước tính doanh thu từ khách sạn là 1.557.000 USD/tháng, chưa kể kinh doanh nhà hàng và tổ chức các sự kiện.

HAGL cũng mở bán 1.000 căn hộ The Lake Suites, giá trung bình 250.000USD/căn. Trong ngày đầu mở bán 3/7, HAGL đã bán đứt 170 căn, trung bình 250 ngàn USD/căn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.