NM sản xuất container đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động

NM sản xuất container đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động
TP - Ngày 18/12, tại khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy sản xuất container đầu tiên tại Việt Nam do Cty Container Vinashin - TGC là chủ đầu tư.
NM sản xuất container đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động ảnh 1
Chiếc container đầu tiên xuất xưởng

Đây là liên doanh giữa Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ VN (Vinashin) và Toong Goen Enterprise - Đài Loan có vốn đầu tư 30 triệu USD, công suất giai đoạn 1 là 45.000 Teu (loại container 20feet)/năm.

Container do nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO do các hãng đăng kiểm quốc tế như BV(Bureau Veritas), GL (Gemanischerr Lloyd), LR (Lloy’s Regis ter of Shipping), ABS (American Bereau of Shipping) kiểm định.

Sản phẩm của nhà máy sẽ xuất khẩu trên 80%. Nhà máy đã giải quyết việc làm cho 500 lao động địa phương.

Hiện nay ngành vận tải biển đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về container tăng  30%/năm.

Theo ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Tập đoàn Vinashin , việc VN sản xuất được container tiêu chuẩn quốc tế đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và giúp cho việc kinh doanh vận tải giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa XNK.

Ngay trong lễ khánh thành Cty đã quyết định  đầu tư giai đoạn 2 nhà máy tại Hải Dương và 1 nhà máy tại TPHCM  nâng tổng công suất lên 200.000 Teu/ năm, lớn thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời ký hợp đồng sản xuất 15.000 Teu cho Cty vận tải viễn  dương  Vinashin và một Cty Đài Loan đạt  hơn 50% sản lượng kế hoạch trong năm 2008.        

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.