OceanBank được tăng vốn điều lệ lên 5.350 tỷ

OceanBank được tăng vốn điều lệ lên 5.350 tỷ
Hiện OceanBank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng và phải hoàn tất việc tăng vốn này trong 12 tháng.

OceanBank được tăng vốn điều lệ lên 5.350 tỷ

>Bội chi gần 200 ngàn tỷ đồng
>Nới trần bội chi phải đi kèm tái cơ cấu 

Hiện OceanBank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng và phải hoàn tất việc tăng vốn này trong 12 tháng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa ký chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2013 của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Theo đó, OceanBank được chấp thuận tăng vốn từ 4.000 tỷ đồng lên 5.350 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua.

Nếu phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược dẫn đến tỷ lệ sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, OceanBank phải trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Quyết định chấp thuận tăng vốn này có hiệu lực trong 12 tháng.

Gần đây, Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), Ngân hàng Quân đội, Kỹ Thương (Techcombank) cũng vừa được chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ, lần lượt lên 37.000 tỷ, 11.300 tỷ và 8.900 tỷ đồng..

Theo Ngân Hà
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.