Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết Công ty Du lịch Vietravel

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết Công ty Du lịch Vietravel
Ngày 30/1 (nhằm ngày mùng 6 Tết Âm lịch), tại Trụ sở chính (190 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM), Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel đã long trọng tiếp đón Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020.

Tiếp đón Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cùng đoàn lãnh đạo TP HCM, về phía Công ty Du lịch Vietravel có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty.

Báo cáo tại buổi gặp mặt đầu năm, ông Nguyễn Quốc Kỳ đã tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Vietravel. Sau 24 năm hình thành và phát triển, Vietravel đã tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ và từng bước trở thành tập đoàn lữ hành đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay, Vietravel sở hữu 65 văn phòng - trung tâm, chi nhánh tại Việt Nam và thế giới, với hơn 1.000 tour du lịch trong và ngoài nước.

Đặc biệt, công ty là đơn vị lữ hành tiên phong phát triển nhiều dòng sản phẩm mới mang tính đột phá như tour thể thao, tour hành hương, thuê bao nguyên chuyến, du lịch tự chọn… Với sự chuyên nghiệp trong việc thực hiện các tour du lịch với quy mô lớn, Vietravel cũng đã được nhà nước tin tưởng giao phó tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như: Hội nghị Cấp cao APEC 2006 và 2017, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần V - 2016 (ABG 5); Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 13, Đại lễ Vesak 2008 - 2014 - 2019…

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, Vietravel không chỉ trở thành doanh nghiệp lữ hành uy tín đứng đầu tại Việt Nam (VN Report 2017 - 2018 - 2019) với nhiều giải thưởng cao quý được Đảng và Chính phủ cũng như Lãnh đạo TP HCM trao tặng mà Công ty cũng đã từng bước ghi danh trên bản đồ du lịch châu Á và thế giới với hàng trăm giải thưởng từ các tổ chức quốc tế uy tín. Điển hình là các giải thưởng TTG Travel Awards (từ năm 2011 - 2018); 7 năm liên tiếp đạt giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards (từ năm 2013 - 2019). Đặc biệt, Vietravel còn là đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất vinh dự đạt giải thưởng du lịch Thế giới ở hạng mục "Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới" 3 năm liên tiếp (từ năm 2017 - 2019). Đây không chỉ là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ nhân viên Vietravel, mà còn là niềm tự hào của du lịch Việt Nam khi lần đầu tiên một thương hiệu Việt được ghi tên trên bảng vàng của du lịch thế giới.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Vietravel luôn đặt sứ mệnh phát triển du lịch TP HCM cũng như du lịch Việt Nam song hành với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Hiểu được nhu cầu của khách du lịch và tiềm năng sẵn có của từng địa phương, Công ty đã có những đề xuất, cũng như trực tiếp thực hiện các dự án làm thay đổi bộ mặt du lịch của từng địa phương. Có thể kể đến dự án thắp sáng Kỳ Đài (Huế); đề xuất mở phố đi bộ tại khu vực Bùi Viện để phát triển loại hình du lịch Street Food, Street Show (tháng 2-2017); Free Walking Tour (tháng 9-2017) - tour miễn phí tham quan TP HCM và các địa phương dành cho du khách trong và ngoài nước; mở mới các đường bay charter kết nối các TP Cần Thơ - Đà Lạt, Cần Thơ - Nha Trang, cũng như các đường bay quốc tế Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa, Vinh với Bangkok, TP HCM với Bhutan; Okinawa, Fukushima (Nhật Bản)… Nhờ những đường bay này, việc đi lại, tham quan du lịch giữa các địa phương có chuyến bay đã dễ dàng hơn, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch phát triển.

Bên cạnh công tác kinh doanh, Vietravel cũng đã chung tay trong các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa tiêu biểu là chiến dịch "Go Green - Không xả rác" để bảo vệ môi trường xanh nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng (từ năm 2013); chương trình mổ mắt miễn phí "Light for Life" - mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo; chương trình Áo ấm cho em… Vietravel cũng là đơn vị đồng sáng lập Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam nhằm lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Chỉ riêng năm 2019, lượng khách Vietravel đạt 891.308 lượt, doanh thu đạt 7.401 tỉ 234 triệu đồng, đóng góp 105 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết Công ty Du lịch Vietravel ảnh 1
 

Phát biểu trong buổi họp mặt, Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tích đóng góp của Công ty Vietravel trong suốt thời gian và gửi lời chúc Tết, động viên tinh thần đến tập thể cán bộ nhân viên công ty. Đây là một vinh dự to lớn, tạo động lực và khí thế cho toàn thể cán bộ nhân viên Vietravel tiếp tục phấn đấu vươn lên trong năm 2020.

Chuyến thăm và chúc Tết đầu năm Canh Tý của Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tại Công ty Du lịch Vietravel thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố đối với sự thúc đẩy phát triển ngành Du lịch - được xem là ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

MỚI - NÓNG