Phú Yên: Xây dựng cầu trên tuyến ven biển theo BOT

Phú Yên: Xây dựng cầu trên tuyến ven biển theo BOT
TP - Ngày 22/12, tỉnh Phú Yên chính thức khởi công xây dựng cầu An Hải bắc ngang qua cuối lưu vực đầm Ô Loan, cách tỉnh lỵ Phú Yên khoảng 30 cây số về phía Bắc.

Cầu An Hải có chiều dài hơn 177 mét, rộng 9 mét, các nhịp cầu được thi công bằng bê tông cốt thép dự ứng lực cùng đường dẫn hai phía cầu bằng bê tông nhựa dài hơn 800 mét với tổng dự toán 26 tỷ đồng.

Đây là chiếc cầu đầu tiên được xây dựng theo phương thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) ở Phú Yên do Cty TNHH xây dựng Hòa Bình (Bình Định) đầu tư và theo kế hoạch sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác sau 15 tháng thi công.

Cầu An Hải là một hạng mục quan trọng trong tuyến đường dọc ven biển của tỉnh Phú Yên, nối liền trung tâm hành chính là thành phố Tuy Hòa với các điểm du lịch sinh thái phía Bắc tỉnh: như Long Thủy, gành Đá Đĩa có tổng chiều dài khoảng 45 cây số. 

MỚI - NÓNG