Sáng kiến trị giá tiền tỷ ở Tổng Cty Đông Bắc

Sáng kiến trị giá tiền tỷ ở Tổng Cty Đông Bắc
TP - Đó là sáng kiến thiết kế dây chuyền, tuyển, rửa than Cục 4, Cục 5 của Giám đốc Xí nghiệp chế biến kinh doanh than (thuộc Tổng Cty Đông Bắc), Thượng tá Cử nhân Phương Kim Minh.
Sáng kiến trị giá tiền tỷ ở Tổng Cty Đông Bắc ảnh 1
Niềm vui người lính thợ

Năm 2004, Xí nghiệp chế biến kinh doanh than, thuộc Tổng Cty Đông Bắc được giao, tiếp nhận than phôi 4, phôi 5 và than bã sàng của các đơn vị về tuyển, rửa thành các loại than cục thành phẩm có chất lượng cao.

Trước đây bằng phương pháp thủ công, nếu rửa được 100 tấn than cục thành phẩm từ phôi cục, trong một ca (8 giờ) cần phải sử dụng 400 người, với chi phí chế biến là 5 triệu đồng, tận thu được từ 10 - 15% than cục thành phẩm.

Khi sáng kiến của Giám đốc Phương Kim Minh đưa vào ứng dụng (từ năm 2004 đến nay), rửa được 100 tấn than cục thành phẩm chỉ cần 10 lao động, chi phí chế biến còn 1.516.000 đồng, bình quân mỗi năm xí nghiệp tiết kiệm được khoảng 2 tỷ đồng.

Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Cty 86 (Tổng Cty Đông Bắc), anh Hoàng Văn Vui cho biết: Chỉ tiêu khai thác than cả năm 2007 của Cty là 400.000 tấn (chiếm 1/10 sản lượng của toàn Tổng Cty), trong đó khai thác than dưới hầm lò là 70%, lộ thiên là 30%.

Tháng 9 vừa qua, được Tổng Cty đầu tư giá di động ZH công nghệ tiên tiến của Trung Quốc, trị giá 16 tỷ đồng, lần đầu tiên đưa vào khai thác ở Tổng Cty Đông Bắc, cho phép công nhân có thể khai thác sâu được 4 m vỉa than trong hầm (công nghệ cũ chỉ khai thác được 2,8m).

Việc đưa công nghệ mới vào sản xuất, sẽ giúp Cty 86 nói riêng và toàn Tổng Cty Đông Bắc nói chung, sớm về đích năm 2007, với mục tiêu 4 triệu tấn than/năm.

Cty 86 có 8.500 công nhân, 95% trong số đó được đào tạo có tay nghề (riêng hầm lò  không có thợ bậc 2, bậc 3 chỉ có 4 người, còn lại là  thợ có tay nghề bậc 4, 5 và 6).

Đời sống của người lao động được quan tâm đến mức tối đa, ăn trưa với mức 22.000 đồng (lương trung bình của thợ mỏ từ 6 - 7 triệu đồng/tháng, thậm chí có người đạt trên 10 triệu đồng). 100% công nhân có nước nóng tắm sau giờ tan ca, có máy giặt công nghiệp, có hệ thống sấy quần áo, tiêu chuẩn bảo hộ được cấp đủ, đúng theo tiêu chuẩn của Nhà nước.

MỚI - NÓNG