Sao Mai Group: Tạo làn sóng mới cho thị trường bất động sản

Dự án Khu đô thị cao cấp Sao Mai Triệu Sơn - Thanh Hóa.
Dự án Khu đô thị cao cấp Sao Mai Triệu Sơn - Thanh Hóa.
TP - Với độ phủ trải dài các dự án BĐS của Sao Mai có mặt ở khắp mọi miền đất nước: ĐBSCL, TPHCM, miền Đông, miền Bắc Trung bộ và miền Bắc. Tập đoàn Sao Mai  góp phần đáng kể làm phong phú hơn cho thị trường bất động sản bằng các loại hình sản phẩm như: đất phân lô tại các khu đô thị cao cấp, nhà phố xây dựng sẵn, trung tâm thương mại…

Thị trường bất động sản đã ấm lên

Năm 2015-2016 tình hình kinh tế trở nên nhộn nhịp hẳn ra, sự cân bằng mức cung cầu đã ổn định hơn. Đặc biệt thị trường bất động sản đã ấm dần lên khi có nhiều chính sách kích cầu từ Chính phủ được ban hành.Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy khẳng định, thời gian qua thị trường bất động sản được phục hồi tích cực. Đây là tiền đề quan trọng tạo “lực đẩy” cho thị trường bất động sản trong năm 2016 tiếp tục phát triển và thanh khoản tốt.

Sao Mai Group tăng tốc cùng thị trường bất động sản

Năm nay, đón đầu xu thế thị trường nhà đất hồi phục mạnh, Sao Mai Group đã tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn và nhiều dòng sản phẩm; đất phân lô nền, nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự, khu thương mại dịch vụ, nhà ở xây sẵn ở nhiều vị trí khác nhau để phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng có mức thu nhập tương ứng.

Mới đây đầu năm 2016 này, Sao Mai Group tiếp tục phủ mạng lưới kinh doanh BĐS bằng việc khởi công xây dựng khu đô thị cao cấp Sao Mai Triệu Sơn - Thanh Hóa với qui mô diện tích hơn 51 hecta, được chia làm 2 giai đoạn thực hiện. Trong đó giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Công trình có thiết kế hoàn hảo nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống cũng như nâng cao đời sống người dân trong khu đô thị. Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, giao thông thuận lợi, điện, nước, thông tin liên lạc thông suốt sẽ đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 04/2017.

Sao Mai Group: Tạo làn sóng mới cho thị trường bất động sản ảnh 1

Kỹ sư Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Sao Mai Group kiểm tra dự án khu đô thị cao cấp Sao Mai Triệu Sơn - Thanh Hóa.

Giai đoạn 2 sẽ được triển khai tiếp theo với các công trình hạ tầng xã hội như bệnh viện, chợ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, nhà văn hóa. Trong đó, nổi bật là công trình bệnh viện, qui mô 500 giường, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, có tổng kinh phí đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Công trình chợ cũng được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,4 hecta, với kiến trúc đẹp, kết cấu bền vững, khang trang đáp ứng tiêu chí văn minh, lịch sự phục vụ nhu cầu kinh doanh của người dân địa phương.

Về tầm nhìn, dự án khu đô thị cao cấp Sao Mai Triệu Sơn là một đô thị vệ tinh của huyện Triệu Sơn, tạo thành hệ thống kết nối hạ tầng kỹ thuật với trung tâm của huyện, tạo điểm nhấn đô thị văn minh, hiện đại cho huyện Triệu Sơn nói riêng và thành phố Thanh Hóa nói chung. Đây là đô thị kiểu mẫu lần đầu tiên xuất hiện ở huyện Triệu Sơn, sẽ trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ góp phần tạo cho địa phương một diện mạo mới và chuyển mình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và nhanh chóng. Dự án nằm trong trục giao thông chính đường bộ của huyện đi qua, đường quốc lộ 47 kết nối từ thành phố Thanh Hóa đi đến sân bay Sao Vàng và đường Hồ Chí Minh. Khu đô thị chính là đầu mối giao thông quan trọng đường bộ và đường hàng không góp phần đô thị hóa nhanh chóng cho huyện Triệu Sơn nói riêng và thành phố Thanh Hóa nói chung. Hiện nay, Sao Mai đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dự án và các khu lân cận.

“Sao Mai biết cách chọn phân khúc thị trường phù hợp theo đó sẽ có lượng khách hàng tương ứng. Sao Mai đã hiểu rõ tâm lý “ăn chắc mặc bền của người dân” và Sao Mai Group biết đến cả tư duy “của để dành”  cho con cháu, nên trong mỗi dự án BĐS do Sao Mai qui hoạch thiết kế xây dựng đều bao gồm đầy đủ các hạng mục: Khu đô thị cao cấp phải có công trình phụ trợ như hạ tầng kỹ thuật điện nước, khu công viên cây xanh, chợ, trường học, bệnh viện và nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.  Sao Mai Group thành công trên lĩnh vực BĐS như ngày hôm nay, chính nhờ vào sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên trong Tập đoàn đã không ngừng hướng đến mục tiêu “tất cả cho khách hàng và vì khách hàng. Bởi vậy, những sản phẩm của Sao Mai chào bán đều được tiêu thụ rất nhanh”. Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai chia sẻ.

MỚI - NÓNG