Shinhan Finance đóng góp 1,2 tỷ đồng phòng chống COVID- 19

Ông Bảo Văn - Giám đốc Mạng lưới Chi nhánh Shinhan Finance trao tặng 200 triệu đồng tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 03 tháng 4 năm 2020
Ông Bảo Văn - Giám đốc Mạng lưới Chi nhánh Shinhan Finance trao tặng 200 triệu đồng tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 03 tháng 4 năm 2020
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đã và đang thực thi nhiều hành động đồng hành cùng đất nước ngăn chặn COVID-19.

Shinhan Finance nỗ lực góp phần ngăn chặn sự lây lan và ảnh hưởng của virus bằng việc đóng góp 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ những nhu cầu khẩn thiết nhất hiện nay và ủng hộ đội ngũ tình nguyện viên đang ở tuyến đầu chống dịch. Trong đó, Shinhan Finance đóng góp 800 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. HCM, 200 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Đà Nẵng và số tiền còn lại do tập thể nhân viên Shinhan Finance và Công đoàn cơ sở quyên góp gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hơn 100 nhân viên Shinhan Finance đã hưởng ứng, thực hiện trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội bằng cách tự nguyện đóng góp trung bình một ngày lương để hỗ trợ Chính phủ trong công tác đẩy lùi dịch bệnh.

Shinhan Finance đồng thời giới thiệu cuộc thi “Thử thách Hạn chế di chuyển” giúp nâng cao nhận thức chung về tầm quan trọng của việc thực thi trách nhiệm xã hội hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chiến dịch hướng đến các khách hàng hiện hữu và nhân viên của Shinhan Finance để nhân rộng những việc làm hữu ích, diễn ra trên phạm vi toàn quốc ở thời điểm quyết định sự thành công của cuộc chiến đẩy lùi COVID-19.

Theo đó, Shinhan Finance khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến và tránh đến các Chi nhánh, Điểm giới thiệu dịch vụ trong 15 ngày. Chi tiết về ý nghĩa cuộc thi, phương thức tham gia và nhận thưởng được truyền tải đầy đủ tại www.shinhanfinance.com.vn.  

Ông Atul Dixit, Tổng Giám đốc Shinhan Finance cho biết: “Chúng ta đã chứng kiến và rất cảm kích trước sự đoàn kết, chu đáo cùng những nỗ lực quyết liệt để chiến thắng đại dịch của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhất là với những ai đang dũng cảm đứng ở tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, các trung tâm cách ly và các sân bay vốn có nhiều nguy cơ cao.

Thực hiện các giá trị cốt lõi vốn có và bản sắc Tài chính nhân văn của Shinhan, chúng tôi hy vọng rằng con số 1,2 tỷ đồng cùng những đóng góp khác được trao đi đúng thời điểm có thể góp phần cùng đất nước bảo vệ sự an toàn của người dân, cũng như chia sẻ thêm động lực, năng lượng tích cực để mọi người an tâm hơn trong bối cảnh hiện nay".

MỚI - NÓNG