TPHCM từ đầu năm 2009:

Tạo việc làm cho hơn 16.000 người

Tạo việc làm cho hơn 16.000 người
TP - Hai tháng đầu năm 2009, TP Hồ Chí Minh tạo việc làm cho 16.700 lao động, theo tin từ Sở Kế hoạch & Đầu tư TPHCM tại buổi làm việc hôm qua giữa lãnh đạo UBND TP với các sở ngành chức năng và 24 quận huyện về tình hình kinh tế xã hội.

Trong tháng 2, thành phố giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động, trong đó có việc làm ổn định là 5.900 người, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay là 16.700 người,  tạo ra 10.700 việc làm mới.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng hai tăng 1,31 phần trăm so tháng trước và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2008 (tăng 3,83 phần trăm).

Thông tin Sở Kế hoạch- Đầu tư TPHCM đưa ra ngày 2/3, khi lãnh đạo UBND TPHCM làm việc với các sở ngành chức năng và 24 quận huyện về tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong hai tháng đầu năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1/2009 giảm 10 phần trăm so với tháng 1/2008. Trong hai tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2,9 phần trăm.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, trong tháng 3/2009, thành phố cần phải tập trung thực hiện tốt việc cân đối nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố; rà soát, cắt giảm các dự án đầu tư công kém hiệu quả hoặc chưa thực sự cần thiết; thực hiện điều chuyển vốn giữa các đơn vị để thúc đẩy các dự án sắp hoàn thành; triển khai thực hiện ngay chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng năm 2009.

MỚI - NÓNG